Vụ sáp nhập hãng chuối lớn nhất thế giới bị chen ngang

Thứ tư, 13/08/2014, 14:17
Thương vụ M&A giữa Chiquita Brands International (Mỹ) và Fyffes (Ireland) để tạo ra hãng chuối lớn nhất thế giới đang có nguy cơ bất thành, khi hai nhà đầu tư Brazil nhảy vào cuộc đua.

Hãng sản xuất nước quả - Cutrale và Tập đoàn Tài chính Safra vừa cùng hợp tác để ra giá mua lại cổ phần tại Chiquita với giá 13 USD một cổ phiếu, cao hơn gần 30% so với giá đóng cửa cuối tuần trước. Việc này đang đe dọa thương vụ sáp nhập giữa Chiquita và Fyffes, được công bố hồi tháng 3.

“Lời đề nghị với giá cao như vậy là rất bất ngờ. Thị trường rõ ràng có phản ứng tích cực với thương vụ này hơn là sự hợp tác giữa Fyffes và Chiquita”, David Holohan - nhà phân tích tại Merrion Capital cho biết trên Bloomberg.

chiquita-3155-1407837676.jpg

Hãng sản xuất hoa quả Chiquita nổi tiếng nhất với mặt hàng chuối. Ảnh: Bloomberg

Chiquita cho biết họ và các cố vấn sẽ cân nhắc lời đề nghị này. Sau tin tức trên, cổ phiếu của hãng hôm qua đã tăng vọt 30%, mạnh nhất kể từ năm 2002. Trong khi đó, cổ phiếu Fyffes lại giảm 14% trên sàn chứng khoán Ireland.

Cutrale hiện kiểm soát hơn một phần ba thị trường nước cam quy mô 5 tỷ USD trên thế giới. Họ cũng sản xuất táo, đào, chanh và đậu nành. Hai công ty Brazil khẳng định đề nghị của họ “sẽ có lợi cho cổ đông Chiquita hơn nhiều so với Fyffes” do “thương vụ này sẽ giúp Chiquita tăng hiện diện tại tất cả các mắt xích trong chuỗi sản xuất quả và nước quả”, thông cáo của Safra và Cutrale cho biết.

Bên cạnh đó, Safra cũng có lợi thế về tiềm lực tài chính với tài sản hơn 200 tỷ USD tại các ngân hàng ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Người đứng đầu tập đoàn này là Joseph Safra - người giàu nhì Brazil với 13,2 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông tới từ cổ phần trong đế chế ngân hàng Banco Safra.

Thương vụ Chiquita-Fyffes được công bố hồi tháng 3, nhưng đang bị đình trệ. Nguyên nhân là sau hợp nhất, hai hãng dự định chuyển trụ sở về Ireland để tận dụng lợi thế thuế thấp. Tuy nhiên, hoạt động này lại đang bị chỉ trích dữ dội bởi các nghị sĩ Mỹ và cả Chính quyền Tổng thống Barrack Obama.

Theo Liên hợp quốc, thị trường chuối thế giới hiện được kiểm soát bởi 4 công ty - Chiquita, Dole Food Company, Fresh Del Monte, Fyffes. Nếu sáp nhập thành công, Fyffes và Chiquita sẽ tạo thành hãng chuối lớn nhất thế giới, trị giá khoảng một tỷ USD và chiếm 14% thị phần toàn cầu.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn