Cặp trực thăng trăm tỷ của Hải Âu có đối thủ cạnh tranh

Thứ ba, 28/10/2014, 08:08
Tập đoàn FLC công bố lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền để vận tải hành khách bay ngắm cảnh, thăm quan, cho thuê máy bay có người lái...
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) công bố nghị quyết HĐQT ngày 23/10/2014.

Theo đó, HĐQT công ty đã thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Trực thăng & Du thuyền FLC (công ty con) với vốn điều lệ 200 tỷ đồng - 100% vốn thuộc FLC. Công ty con có hoạt động chính là Vận tải hành khách, hàng hóa bằng đường hàng không, ven biển và viễn dương... Cụ thể, công ty sẽ vận tải hành khác các chuyến bay ngắm cảnh, thăm quan, cho thuê máy bay có người lái để vận tải hành khách, vận tải hàng hóa...

Đây là mảng hoạt động tương đối mới mẻ tại Việt Nam. 

Bà Hương Trần Kiều Dung được cử làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp, giữ chức vụ Chủ tịch đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của công ty con.

Trong tháng 10, FLC đã có tới 3 quyết định được đưa ra về việc thành lập công ty con với tỷ lệ góp vốn 100%.

Trước đó, hai chiếc thủy phi cơ của hãng hàng không Hải Âu đã được nhập về VN và thực hiện nhiều chuyến bay du lịch, thăm vịnh Hạ Long.

Chiếc thủy phi cơ của Hải Âu đáp xuống sân bay Nội Bài và đứng dưới nghi lễ phun nước khi hạ cánh

Theo Infonet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích