Thiếu gia Lee Jae Yong của dòng họ Samsung “xuất chiêu”

Thứ năm, 27/11/2014, 10:42
Lee Jae Yong bắt đầu đánh dấu tên tuổi tại Tập đoàn Samsung bằng nhiều thương vụ có tổng giá trị lên tới 8 tỷ USD, nâng cổ phiếu công ty công nghệ tăng mạnh nhất trong vòng 6 năm, Bloomberg đưa tin.
Lee Jae Yong đang nỗ lực nắm quyền điều hành hơn 70 công ty con của Samsung. Ảnh: Bloomberg

Ngày 26/11, Tập đoàn Samsung thông báo ít nhất 8 thương vụ trong tương lai gần. Nổi bật nhất là Samsung Electronics sẽ mua lại gần 2 tỷ USD cổ phiếu công ty.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng bán cổ phần trong lĩnh vực hóa chất và quốc phòng. Các quyết định này nâng tổng số thương vụ trao đổi của Samsung từ khi Phó chủ tịch Lee lên nắm quyền thay cha - Chủ tịch Lee Kun Hee - đang dưỡng bệnh.

Lee Jae Yong đang nỗ lực nắm quyền điều hành hơn 70 công ty con của Samsung giữa thời lợi nhuận từ smartphone trì trệ, còn chính phủ Hàn Quốc giám sát chặt chẽ các tập đoàn gia đình.

Chủ tịch Samsung Lee Kun Hee (trái) cùng con trai Lee Jae Yong.

Nhắm vào các lĩnh vực bao gồm TV, vũ khí, đóng tàu và bảo hiểm, Samsung đang thu hẹp sự tập trung để chuẩn bị cho một bước chuyển mình giữa hai thế hệ.

"Trong giai đoạn chuyển giao này, Samsung sẽ áp dụng chiến lược đánh bóng tên tuổi của Lee Jae Yong và gia tăng tần suất xuất hiện của ông", ông Park Ju Gun, Chủ tịch công ty nghiên cứu doanh nghiệp CEOSCORE nhận định.

Ngay lập tức, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã phản ứng sau thông báo. Cổ phiếu Samsung Electronics tăng 7,7% chốt phiên ngày 26/11, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1/2009.

Tập đoàn Samsung sẽ thông báo chính thức về việc thay đổi ban lãnh đạo trong tuần tới. Ông Lee có thể được thăng chức lên Chủ tịch của Samsung Electronics, công ty mang lại 70% doanh thu cho toàn Tập đoàn.

Tập đoàn sẽ bán lại công ty con - Samsung Techwin cho Hanwha.

Ngày 26/11, nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới thông báo sẽ mua lại 1,65 triệu cổ phiếu phổ thông và 250.000 cổ phiếu ưu đãi.

Đây là một phần trong nỗ lực bình ổn giá cổ phiếu công ty cũng như tăng giá trị nắm giữ cho các cổ đông, biện pháp được đưa ra lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Ngoài ra, Tập đoàn Samsung sẽ bán cổ phần tại các doanh nghiệp quốc phòng và hóa chất ở tập đoàn Hanwha để thu về 1,7 tỷ USD. Thương vụ được dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2015.

Theo Bizlive

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích