Năm tới, Việt Nam sẽ phải trả bao nhiêu nợ?

Thứ ba, 23/12/2014, 09:47
Tổng trả nợ trong kỳ của Việt Nam đã tăng vọt sau 4 năm (2010 - 2013), cùng với đó, các chỉ tiêu về trả lãi và phí trong kỳ cũng theo đó tăng lên theo từng năm.

Tổng trả lãi và phí trong kỳ của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013. Ảnh: BizLIVE

Theo số liệu cập nhật mới nhất đến hết năm 2013 vừa được Bộ Tài chính công bố trong Bản tin Nợ công số 3, nợ công của Việt Nam đã vượt ngưỡng 1,5 triệu tỷ đồng.
Ghi nhận nợ công trong giai đoạn 2010 – 2013, nợ công đã tăng khá mạnh lên khoảng 70%. Theo đó, các chỉ tiêu về trả nợ gốc và trả lãi phí trong kỳ cũng theo đó tăng lên theo từng năm.
Theo số liệu công bố trong bản tin này, tổng trả nợ trong kỳ đã tăng vọt sau 4 năm. Cụ thể từ mức chỉ hơn 87 nghìn tỷ đồng vào năm 2010 đã tăng lên con số gần 186 nghìn tỷ đồng vào năm 2013.
Tổng trả lãi và phí trong kỳ cũng theo đó tăng lên hơn 2 lần trong cùng thời điểm, từ mức hơn 24,5 nghìn tỷ của năm 2010 lên con số gần 60 nghìn tỷ đồng vào năm 2013.
Đáng chú ý, trong khi tổng trả nợ nước ngoài đang có xu hướng tăng chậm lại thì nợ trong nước lại có tăng khá mạnh.
Cụ thể, trong 4 năm gần đây, tổng trả nợ nước ngoài chỉ tăng có 1,8 lần. Trong khi đó, tổng trả nợ trong nước đã tăng hơn 2,2 lần từ mức hơn 66,2 nghìn tỷ đồng lên mức hơn 147 nghìn tỷ đồng.
Cùng với đó, tổng trả lãi và phí trong kỳ của nợ trong nước đã tăng vọt lên 3 lần từ mức hơn 16,9 nghìn tỷ đồng lên hơn 48,9 nghìn tỷ đồng.
Thông tin trong nội dung thông cáo của Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 vừa qua, Chính phủ cho biết, tỷ lệ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với tổng thu Ngân sách Nhà nước năm 2014 ước khoảng 14,2% (theo quy định của Chiến lược nợ công không quá 25%).




(Các số liệu của biểu đồ về diễn biến nợ công Việt Nam giai đoạn 2010 - 2013.
Nguồn: Bản tin Nợ công số 3 - Ảnh: BizLIVE)
Theo Bizlive

Các tin cũ hơn