Đại gia Thái thâu tóm BigC: Đã nộp 500 tỉ đồng thuế chuyển nhượng vốn

Thứ tư, 03/08/2016, 12:16
Sau thương vụ mua bán đình đám của Đại gia Thái Lan - Tập đoàn Central Group , BigC Việt Nam đã nộp 500 tỉ đồng tiền thuế chuyển nhượng vốn.

Tin tức mới nhất liên quan đến việc nộp thuế của BigC, tờ Tuổi trẻ cho biết, theo thông tin từ Bộ Tài chính tính đến chiều 2/8, BigC Việt Nam đã nộp 500 tỉ đồng tiền thuế chuyển nhượng vốn thương vụ mua lại hệ thống siêu thị BigC VN của Tập đoàn Central Group (Thái Lan).

Tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn có nguồn tin khác từ đại diện của chuỗi BigC Việt Nam đề cập đến nghĩa vụ đóng thuế chuyển nhượng chuỗi BigC Việt Nam giữa bên mua là Central Retail và bên bán là tập đoàn Casino Group (Pháp) được hoàn tất vào cuối tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến số tiền sẽ phải đóng và đã đóng cho cơ quan thuế hay chưa. Nguồn tin này cũng không có ý kiến gì liên quan đến vấn đề này.

Báo Đất Việt dẫn lời lãnh đạo Bộ Tài chính: "Bởi đây là khoản tiền lớn, nên DN phải chờ chuyển tiền từ Thái Lan sang VN”.

Trước khi việc nộp thuế chuyển nhượng hoàn thành, ông Vũ Vĩnh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội chia sẻ với báo Đất Việt: "Tổng cục Thuế phải đòi khoản tiền thuế chuyển nhượng nhưng cần “đấm êm dịu”, thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Có như vậy mới làm cho các doanh nghiệp ngoại tâm phục khẩu phục".

Ông Phú cũng cho biết, nếu làm đúng luật và công khai minh bạch thì doanh nghiệp ngoại sẽ phải tuân thủ và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam.

Được biết, việc thanh tra của cơ quan thuế với hệ thống BigC Việt Nam dự kiến sẽ kết thúc trước ngày 31/8/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm này cơ quan thuế đã xác định rõ một số sai phạm của đơn vị như: Vi phạm pháp luật về kê khai, đăng ký nhượng quyền thương mại, làm giảm chi phí tính thuế TNDN.

Trước đó, ngày 29/4, trong thông cáo đăng trên website của mình, Tập đoàn Casino (Pháp) cho hay đã bán BigC VN cho đại gia bán lẻ Central Group (Thái Lan). Trị giá chuyển nhượng thương vụ này là 1 tỉ euro, tương đương khoảng 23.000 tỉ đồng VN.

Theo TinTuc.vn

Các tin cũ hơn