Đại gia châu Á chi nửa triệu USD mua 14 bậc thang tháp Eiffel

Thứ sáu, 25/11/2016, 19:43
14 bậc thang sắt thuộc một cầu thang uốn lượn giữa tầng thứ 2 và 3 của tháp Eiffel – biểu tượng Paris mới đây đã được bán đấu giá tại Pháp. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá là một đại gia châu Á với số tiền chi trả lên tới nửa triệu USD.

Đoạn cầu thang của tháp Eiffel vừa được bán đấu giá tại Pháp.

Một phần cầu thang của tháp Eiffel vừa được bán đấu giá bởi nhà cái Artcurial (Pháp) hôm thứ Tư (23/11). Cụ thể, sản phẩm được bán đấu giá là 14 bậc thang sắt thuộc cầu thang uốn lượn nối tầng 2 và tầng 3 của tháp Eiffel.

Trước khi chính thức mở bán, nhà cái Artcurial dự đoán sản phẩm này có thể sẽ được bán với giá khoảng 40.000 euro. Thế nhưng, sau 4 lần trả giá, đoạn cầu thang này đã thuộc về một đại gia châu Á giấu tên. Người này đã trả giá qua điện thoại và mua đoạn cầu thang với gia 523.800 euro (tương đương 556 nghìn USD, khoảng 12,6 tỉ đồng).

Đoạn cầu thang này thuộc tháp Eiffel nguyên bản, xây dựng từ năm 1889 bởi kỹ sư huyền thoại Gustave Eiffel. Đến năm 1983, đoạn cầu thang được dỡ bỏ để nhường chỗ cho một chiếc thang máy. Toàn bộ phần cầu thang được cắt thành 24 mảnh, cao từ 2m đến 9m.

Một số mảnh đã được các bảo tàng mua lại. Một mảnh hiện đang nằm tại khu vườn của Yoshii Foundation tại Yamanashi (Nhật Bản), một mảnh nằm bên cạnh tượng Nữ thần Tự do ở New York và một mảnh khác nằm tại công viên Walt Disney ở Florida, Mỹ.

Trước đó, vào năm 2013, nhà cái Artcurial đã bán một đoạn cầu thang 19 bậc, cao 3,5m với giá 220.000 euro.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn