Trạm BOT quốc lộ 5 "gồng mình" đối phó tài xế dùng "chiêu" tiền lẻ

Thứ năm, 07/09/2017, 09:56
Chiều nay 6/9, nhiều ôtô qua trạm thu phí BOT số 1 quốc lộ 5 (địa bàn xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) tiếp tục dùng "chiêu" mua vé bằng tiền lẻ khiến nhân viên trạm làm việc không xuể, ôtô ùn tắc dài.

Chiều 6/9, tình trạng tài xế cố tình dùng tiền lẻ mua vé lại tiếp diễn tại trạm thu phí BOT số 1 Quốc lộ 5, tình trạng ùn tắc xảy ra nghiêm trọng hơn những ngày trước.

Đây là ngày thứ 3 tài xế dùng "chiêu" tiền lẻ để phản đối trạm BOT tăng giá vé.

Tài xế cầm hàng xấp tiền lẻ để mua vé, gây khó dễ cho nhân viên trạm BOT.

Trước tình trạng nhiều tài xế dùng tiền lẻ mua vé, số nhân viên làm việc tại trạm đã được điều động tăng gấp đôi.

Loại tiền lẻ được các tài xế sử dụng có mệnh giá 200 đồng và 500 đồng. Đếm số lượng lớn tiền lẻ khiến một số nhân viên trạm BOT căng thẳng, mệt mỏi.

18h, trạm thu phí BOT quá tải, xe các loại xếp hàng dài trước trạm. Ùn tắc cục bộ tái diễn ngay trong giờ cao điểm.

Do đã lường trước được tình hình, lực lượng CSGT, CSCĐ đã có mặt để đảm bảo trật tự.

Trong khí đó, nhân viên phải ra ngoài đường bán vé để tiết kiệm thời gian xe đi qua trạm.

Được biết, giá vé trên tuyến đường này mới tăng, nhiều tài xế không đồng tình nên đã dùng "chiêu" tiền lẻ để phản đối.

Do ùn tắc kéo dài, CSGT đã phải phần luồng từ xa, hướng dẫn tài xế đi vào đường nhánh để giảm tải cho trạm thu phí.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích