Sau vụ Khaisilk, TP.HCM tổng kiểm tra buôn bán hàng hóa

Thứ hai, 30/10/2017, 11:32
Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Công thương báo cáo vụ Khaisilk và tiến hành kiểm tra tổng thể tình hình buôn bán hàng gian, hàng nhái trên địa bàn TP.HCM.    

Sáng 30/10, UBND TP.HCM tổ chức sơ kết tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn TP trong 10 tháng đầu năm 2017.

Tại buổi họp, trong lúc nghe ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương, báo cáo tình hình buôn bán hàng hóa trên địa bàn TP, bất ngờ ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, ngắt lời, đề nghị ông Kiên báo cáo thêm về câu chuyện Khaisilk.

Trả lời Chủ tịch UBND TP, ông Kiên cho biết ở TP.HCM hiện có 3 cửa hàng Khaisilk ở đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng. Sau khi vụ việc được báo chí đăng tải, cả 3 cửa hàng đều đóng cửa, treo bảng tạm ngừng kinh doanh để kiểm tra hàng hóa.

Ông Phạm Thành Kiên báo cáo vụ việc Khaisilk tại buổi họp. Ảnh: Phước Tuần.

Ông Kiên cũng cho biết sau khi vụ việc được phát hiện, Bộ Công Thương có phối họp với cơ quan quản lý thị trường TP tập trung kiểm tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ việc này.

Giám đốc Sở Công Thương cho rằng đơn vị sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra không những cửa hàng Khaisilk mà còn nhiều thương hiệu khác, nếu phát hiện hàng nhái, hàng giả sẽ kiên quyết xử lý.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, không để tình trạng buôn bán hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP. "TP.HCM không thể là môi trường để các doanh nghiệp làm ăn gian đối phát triển, lừa gạt người tiêu dùng", ông Phong khẳng định.

Theo Zing

Các tin cũ hơn