Ngư dân trúng đậm cá khoai

Thứ sáu, 23/02/2018, 14:17
Sau Tết, chuyến ra khơi đánh bắt gần bờ của ngư dân ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) trúng đậm mùa cá khoai, bán được giá cao.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại các vựa cá ở Rạch Gốc, sau một ngày đánh bắt, trung bình mỗi phương tiện thu từ 45 - 117kg cá. Hiện giá cá khoai tăng cao, ở mức từ 100 - 105 ngàn đồng/kg cá loại 1, từ 90 - 95 ngàn đồng/kg cá loại 2. Mức giá này tăng hơn 50 ngàn đồng/kg so với thời điểm trước Tết. Sau khi trừ chi phí và chia cho bạn ghe, mỗi chủ phương tiện lãi từ 4 - 10 triệu đồng sau một ngày đánh bắt.

Anh Nguyễn Văn Lĩnh, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển cho biết: “Sau chuyến biển, khi trừ hết chi phí tôi lãi hơn 10 triệu đồng từ tiền bán cá khoai”.

Còn ông Nguyễn Hoàng Phương, ngư dân đi bạn cho một phương tiện trên địa bàn, vui vẻ nói: “Tôi đi bạn với chủ ghe nên chỉ được ăn chia tỷ lệ 10% số tiền bán cá. Những lúc trúng mùa được giá như thế này tôi rất mừng vì được chia nhiều tiền. Hy vọng rằng thời gian trúng mùa kéo dài để người đi bạn như tôi bớt khổ”.

Vụ mùa cá khoai bắt đầu từ tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 2 năm sau tính theo âm lịch.

Anh Võ Phi Trường, ngụ xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển vui mừng khi tàu cập bến bán cá sau một ngày đánh bắt

Nụ cười vui mừng của ngư dân trúng mùa cá khoai, lại được giá

Sau khi thu mua, các vựa cá tiến hành phân loại để xuất đi ngoại tỉnh

Cá khoai chuẩn bị đóng thùng xuất đi các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh

Giá cá khoai hiện cao hơn 50 ngàn đồng/kg so với thời điểm trước Tết

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích