Ngư dân miền Tây trúng đậm mẻ cá đầu năm

Thứ ba, 20/02/2018, 13:21
Ra khơi đón Tết trên biển, hàng nghìn ngư dân ở Cà Mau trở về trong niềm vui khi tàu đầy ắp tôm cá, giá cả tăng cao.

Các vựa thu mua hải sản ở cửa biển Cà Mau nhộn nhịp khi tàu thuyền ra vào buôn bán liên tục.

Hàng nghìn tàu đánh cá ở các cửa biển như Khánh Hội, Sông Đốc, Rạch Gốc (Cà Mau)… đồng loạt ra khơi thả những mẻ lưới đầu tiên nhằm lấy lộc đầu năm vào chiều 30 Tết. Họ mang theo nhiều thức ăn để đón Tết trên biển.

Sau bốn ngày, tàu trở vào đất liền với các khoang đầy ắp tôm cá. "Anh em chúng tôi động viên nhau xa gia đình trong mấy ngày Tết để đón luồng cá đầu năm", ngư dân Tô Văn Mến nói và tin rằng, mẻ cá là lộc may mắn cho cả năm.

Chiều mùng 4 Tết, các vựa cá ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển nhộn nhịp khi tàu thuyền vào buôn bán các loại hải sản đánh bắt được. Các chủ tàu cho biết, họ được niềm vui kép khi vừa trúng mùa, trúng giá.

Hiện, cá thu được bán với giá khoảng 180.000 đồng một kg; cá chét ướp giá 195.000 - 225.000 đồng; cá khoai 65.000 - 70.000 đồng; mực gai giá 80.000 - 95.000 đồng một kg… Quân bình giá các loại hải sản tăng hơn 25.000 đồng mỗi kg, đem về nguồn thu hàng trăm triệu đồng cho chủ tàu.

Phân loại hải sản khi tàu cập bến.

Ông Võ Văn Dúng (41 tuổi), chủ tàu cá ở thị trấn Rạch Gốc phấn khởi cho biết, trong bốn ngày Tết, tàu đánh bắt của ông thu được hơn 1,2 tấn cá các loại, sau khi trừ chi phí, chia cho bạn tàu, ông còn lãi gần 100 triệu đồng.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích