Trung Quốc tỏ động thái tích cực với Mỹ

Thứ tư, 19/12/2018, 11:49
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã quay trở lại thị trường đậu nành Mỹ từ sau khi hai nước đồng ý đình chiến thương mại trong 90 ngày.

Reuters dẫn nguồn tin từ Hội đồng xuất khẩu đậu nành Mỹ, cho biết việc Trung Quốc tiếp tục mua đậu nành Mỹ là bằng chứng nổi bật cho thấy Trung Quốc đang thực hiện tốt cam kết mua nông sản Mỹ sau khi hai bên ký thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày, bắt đầu từ 1/12.

Tuần trước, các công ty nhà nước Trung Quốc đặt hơn 1,5 triệu tấn đậu nành của Mỹ từ tháng 1-3/2019, thương vụ đậu nành Mỹ lớn đầu tiên của Trung Quốc trong 6 tháng qua.

Trung Quốc mua số lượng lớn đậu nành Mỹ.  (Ảnh: MGN Image)

Reuters cho biết công ty nhà nước Trung Quốc đã mua khoảng 15 kiện hàng đợt này, tương đương khoảng 900.000 tấn nậu nành trị giá khoảng 300 triệu USD. Một người phát ngôn Hội đồng xuất khẩu đậu nành Mỹ xác nhận vụ mua bán mới, dẫn nguồn thương mại Trung Quốc nhưng không nêu số lượng chính xác.

Giá đậu nành ở U.S Pacific Northwest và Gulf Coast tăng 1,5% khi có tin Trung Quốc quay trở lại mua.

Tính đến nay, các thương vụ mua bán được khởi động lại sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vẫn khá dè dặt, ít hơn so với kỳ vọng của những nhà quan sát. Mặc dù vậy, thương vụ đậu nành được xem là điểm sáng, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn giữa hai nước trong bối cảnh tích cực tìm ra giải pháp kết thúc đối đầu thương mại.

Gói thuế 25% Bắc Kinh áp lên đậu nành Mỹ nhằm đáp trả chương trình thuế bổ sung của Tổng thống Trump áp lên hàng Trung Quốc vẫn đang có hiệu lực, hạn chế lợi ích của các nhà nhập khẩu đậu nành tư nhân ở Trung Quốc. Trung Quốc năm 2017 nhập khoảng 31,7 triệu tấn đậu nành, gần 60% số lượng xuất khẩu của Mỹ, với các thỏa thuận trị giá khoảng 12,25 tỷ USD.

Theo VTC

Các tin cũ hơn