Tỉnh Tiền Giang sẽ quản lý dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thứ tư, 20/02/2019, 16:25
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tháo gỡ vướng mắc cho dự án, tính toán lại phương án tài chính nhằm huy động vốn xã hội hóa.

Sáng 20/2, Thường trực Chính phủ họp về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2020. Tuy nhiên, theo Bộ Giao thông Vận tải, do gặp một số khó khăn, dự án bị chậm tiến độ.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương sẽ kết nối với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Sau khi lắng nghe ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đối với sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đánh giá cao việc các bộ, địa phương, cơ quan liên quan vào cuộc, đề xuất phương án xử lý vướng mắc đối với dự án.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị quan tâm đặc biệt đối với dự án để hoàn thành đúng tiến độ, phấn đấu năm 2020 thông xe tuyến đường; triển khai dự án nhanh chóng, chất lượng, chống tiêu cực.

Phương án tài chính dự án cần tính toán lại nhằm huy động vốn xã hội hóa, tích cực giải quyết các tồn tại theo đúng pháp luật. Thủ tướng nhất trí chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về UBND tỉnh Tiền Giang.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dài 51km, rộng 17m, đi qua tỉnh Tiền Giang, với tổng mức đầu tư gần 9.670 tỷ đồng theo hình thức BOT. Dự án có vai trò quan trọng kết nối đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và khu kinh tế trọng điểm phía Nam, là tuyến đường người dân đồng bằng sông Cửu Long mong mỏi.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích