EU sẽ chi 660 tỷ USD xây mạng lưới giao thông xuyên lục địa

Thứ sáu, 23/03/2012, 11:46
EU hôm qua 22/3 nhất trí dự án xây tuyến đường sắt, đường bộ liên lục địa từ Thụy Điển đến Italia, từ Bồ Đào Nha đến Pháp vào năm 2020.

 

Các Bộ trưởng giao thông Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất kế hoạch khởi động dự án này từ năm 2020 và hoàn tất vào năm 2030.

Hệ thống này gồm 10 hành lang giao thông nối 86 cảng quan trọng ở châu Âu, 37 sân bay và nâng cấp 15.000 km đường sắt lên cao tốc cũng như 35 dự án xuyên quốc gia nhằm giảm ách tắc giao thông.

Kinh phí cho các dự án này ước tính 500 tỷ euro (660 tỷ USD) và sẽ được trang trải bởi Ủy ban châu Âu, chính phủ nước thành viên, Ngân hàng đầu tư châu Âu và vốn đầu tư tư nhân.

Theo vinacorp

Các tin cũ hơn