10 dinh cơ "khủng" nhất nước Mỹ

Thứ năm, 12/04/2012, 15:41
Chủ sở hữu những ngôi nhà vào dạng “khủng” này là các tỷ phú nổi tiếng như Bill Gates, Donald Trump …


Các tin khác
>>Những khách sạn kỳ quặc nhất thế giới
>>10 biệt thự siêu sang đắt nhất thế giới

Theo số liệu năm 2010 từ Cục Điều tra dân số Mỹ cho thấy, diện tích nhà ở trung bình tại Mỹ là khoảng 730 m2. Tuy nhiên, những căn nhà lớn nhất tại quốc gia này đều có diện tích lên tới trên 15.000 m2.
 

1. Beverly House, Los Angeles, bang California
 

 


Dinh cơ có diện tích 15.240 m2 này là nơi ông trùm truyền thông Mỹ William Randolph Hearst từng sinh sống. Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng 1,5 hecta bên trên khách sạn Beverly Hills. Năm 2007, căn nhà được rao bán với giá 165 triệu USD, nhưng sau đó đã rớt xuống còn 95 triệu USD.
 

2. Montagel Way Mansion, Birmingham, bang Alabama

 

Có diện tích tương đương Beverly House, 15.240 m2, toàn bộ cơ ngơi này được thiết kế theo hình chiếc đàn ghi ta. Căn nhà từng được rao bán với giá 13,9 triệu USD.


3. Longaberger Eschman Meadows, Nashport, bang Ohio

 

Chủ nhân dinh thự có diện tích hơn 16.700 m2 này là CEO của Longaberger Baskets. Cơ ngơi này tọa lạc trên phần đất 80 hecta. Hiện dinh thự này được rao bán với giá 15 triệu USD.


4. The Spelling Masion, Los Angeles, bang California
 

 

Dinh thự rộng gần 174.000 m2 được người mẫu, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Anh mua lại hồi mùa hè năm ngoái với giá 85 triệu USD. Mức giá này thấp hơn nhiều so với mức rao bán 150 triệu USD. Ngôi nhà có 123 phòng và nằm trên diện tích đất gần 2 hecta.
 

5. Maison De L’Amitie, Palm Beach, bang Florida
 

 

Vài năm trước, tỷ phú Nga Dmitry Rybolovlev đã mua lại dinh thự rộng 18.300 m2 này từ tay tỷ phú Donald Trump với giá 95 triệu USD. Dinh thự này có nhiều chi tiết nạm vàng và kim cương, và một gara có thể chứa tới 50 xe.
 

6. Xanadu 2.0, Medina, Washington
 

 

Cơ ngơi rộng 20.100 m2 với giá trị 121 triệu USD này là sở hữu của gia đình tỷ phú Bill Gates. Chỉ riêng phòng tập thể dục tại đây cũng rộng 762 m2.


7. Rennert Mansion, Sagaponack, New York
 

 

Rộng hơn 20.200 m2, dinh thự này tọa lạc trên diện tích đất 2,5 hecta.
 

8. Pensmore, Christian County, bang Missouri
 

 

Cơ ngơi rộng gần 22.000 m2 này có 13 phòng ngủ đặc biệt có khả năng chống chọi với vòi rồng tại bang Missouri. Dự kiến, căn nhà sẽ được hoàn thành vào năm 2013.
 

9. Tomiy Asu Lane Estate, Las Vegas, Nevada
 

 

Năm 2011, dinh thự rộng 22.250 m2 này được trùm casino Phil Ruffin mua lại với giá khoảng 24,9 triệu USD. Mức giá khởi điểm của căn nhà là 60 triệu USD.


10. Versailles, Windermere, Florida
 

 

Rộng tới 27.400 m2, Versailles là dinh thự lớn nhất tại Mỹ, nhưng vẫn đang trong quá trình xây dựng. Hiện siêu nhà này được rao bán với giá 75 triệu USD đến100 triệu USD sau khi hoàn thành.


Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích