Đấu giá viên kim cương hồng “sao Hoả” quý hiếm

Thứ tư, 09/05/2012, 17:56
Một viên kim cương màu hồng tinh khiết nặng 12,04 carat dự kiến sẽ có giá từ 8-12 triệu USD trong cuộc đấu giá tại Hồng Kông vào cuối tháng này. Đây cũng là viên kim cương hồng lớn nhất từ trước tới nay từng được đem bán đấu giá.

>> Sắp đấu giá viên kim cương hình trái lê 400 năm tuổi
>> Kim cương được dùng để phát triển bộ nhớ máy tính

Viên đá quý tên gọi "Martian Pink" có màu hồng tinh khiết. Vẻ đẹp hoàn hảo, lấp lánh rực rỡ của nó cũng được tôn lên nhờ kiểu cắt nhiều mặt long lanh.


Viên kim cương Martian Pink nặng 12,04 carat.

May Lim, chuyên gia kim hoàn của nhà đấu giá Christie's, cho hay: “Đó là viên kim cương hồng lớn nhất từng xuất hiện trong lịch sử đấu giá”.
 
Bà Lim cho biết, vào năm 1976, một nhà sưu tầm tư nhân đã mua viên kim cương từ hãng trang sức Harry Winston. Vào cùng năm đó, Mỹ đã phóng tàu thăm dò sao Hoả, và để kỷ niệm sự kiện này, Harry Winston đã quyết định đặt tên cho viên kim cương hồng là “sao Hoả”.
 
“Kim cương màu rất hiếm, đặc biệt là kim cương hồng. Bạn hiếm khi tìm thấy chúng trên thị trường”, bà Lim nói thêm.
 
“Martian Pink” dự kiến sẽ có giá từ 8-12 triệu USD trong phiên đấu giá tại Christie's ở Hồng Kông vào ngày 29/5 tới.
 
“Martian Pink” là 1 trong 2 viên kim cương hồng nổi tiếng nhất trên thế giới.
 
Viên kim cương hồng còn lại tên gọi Williamson Pink thuộc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Viên đá quý nặng 23,60 carat được tặng cho bà như một món quà cưới năm 1947.
 

Theo Dân Trí

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích