Phạt đến 20 triệu đồng nếu tăng giá quá mức

Thứ tư, 30/05/2012, 10:30
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78 hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2011/NĐ-CP nhằm kiểm soát thị trường, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý giá.
Theo đó, đối với hành vi tăng giá quá mức, nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị trên 100 triệu đồng thì mức phạt tiền là 17,5 triệu đồng; nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt lên đến 20 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, hành vi này còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng các giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
 
Hành vi đưa tin thất thiệt gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường cũng có nhiều mức phạt, nhẹ nhất là cảnh cáo và mức phạt tiền tối đa lên đến 20 triệu đồng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5.7.2012.


Theo Thanhnien

Các tin cũ hơn