Bến Tre: Tồn đọng hàng trăm triệu trái dừa khô

Thứ bảy, 16/06/2012, 08:21
Hiện giá dừa khô nguyên liệu được thương lái thu mua trong dân chỉ còn 10.000 – 12.000 đồng/chục (chục 12 trái), giảm 20.000 – 24.000 đồng/chục so với mức giá cách đây nửa tháng.
Ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội dừa Bến Tre cho biết, dù chưa có con số thống kê chính thức từ các địa phương nhưng toàn tỉnh Bến Tre hiện còn hàng trăm triệu trái dừa khô còn tồn đọng tại các vựa và trong dân chưa thể tiêu thụ được.
 


Dừa rớt giá thê thảm, dừa khô tồn đọng nhiều
 
Theo ông Sang, từ đầu năm 2012 đến nay, tình hình xuất khẩu dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa sang các thị trường châu Âu, Trung Đông, châu Phi…, liên tục gặp nhiều khó khăn, trong khi đó nguồn cung tăng lại cao là nguyên nhân khiến giá dừa liên tục giảm mạnh.
 
Hiện giá dừa khô nguyên liệu được thương lái thu mua trong dân chỉ còn 10.000 – 12.000 đồng/chục (chục 12 trái), giảm 20.000 – 24.000 đồng/chục so với mức giá cách đây nửa tháng và giảm 120.000 – 125.000 đồng/chục so với mức giá kỷ lục đạt được vào năm ngoái.
 
Theo ông Sang, sản lượng dừa năm nay của Bến Tre tăng khoảng 25 - 27% so với niên vụ năm ngoái với sản lượng ước đạt 520 – 530 triệu trái so với con số trên dưới 420 triệu trái của năm ngoái.
 

Theo TBKTSG

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn