Chủ tịch SHB đưa người vào Hội đồng Quản trị Bianfishco

Thứ tư, 17/10/2012, 15:23
Gần hai tháng được Ngân hàng SHB tham gia tái cấu trúc toàn diện, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An hôm nay tổ chức đại hội cổ đông, bầu lại hội đồng quản trị.
 
Sáng nay 17/10, Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) tổ chức đại hội cổ đông thường niên tại TP Cần Thơ. Trước khi đại hội khai mạc, một cổ đông đã “làm nóng” hội trường khi gặp trực tiếp Tổng giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí để đòi nợ.
 
Bà Yến (phải) nhận tiền chuyển nhượng cổ phiếu cho ông Trí sau khi "quậy". 

Bà Đỗ Thị Thu Yến, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Cát Tường (Vĩnh Long) cho biết đã bán cổ phần cho ông Trí với giá nửa tỷ đồng nhưng chưa nhận tiền. Ngoài ra, bà còn đòi Bianfishco trả khoảng 800 triệu đồng, nếu không trả sẽ “quậy” trước mặt hàng chục cổ đông.
 
Để đại hội tiến hành tốt đẹp, người đứng đầu Bianfishco nhanh tay trả trước cho bà Yến 400 triệu đồng để nhận lại bản chính của sổ cổ đông. Còn lại 100 triệu đồng (mua cổ phần) sẽ trả dứt điểm vào ngày 20/10.
 
Sau khi bà Yến ra về, đại hội cổ đông Bianfishco được tiến hành lúc 10h dưới sự điều hành của ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Đây là ngân hàng tham gia tái cơ cấu toàn diện Bianfishco khi mua lại 50% cổ phần trị giá 250 tỷ đồng của nguyên Chủ tịch HĐQT Bianfishco Phạm Thị Diệu Hiền.
 
Ông Trí hẹn 3 ngày sau trả 100 triệu đồng còn lại cho bà Yến. 

Theo báo cáo của Tổng giám đốc Bianfishco Trần Văn Trí, từ khi đưa vào hoạt động đến nay công ty chưa chia lãi cho cổ đông lần nào. Ông Trí thừa nhận HĐQT trước đây yếu kém, kinh doanh lỗ nhưng lại báo với cổ đông là có lãi, thực chất là lãi giả.
 
Tại đại hội lần này, ông Trí thay mặt những người tiền nhiệm chính thức công bố tổng tài sản của Bianfishco giảm từ 1.800 tỷ đồng trong năm 2011 xuống còn hơn 1.000 tỷ đồng vào thời điểm hiện tại. Năm 2011 Bianfishco lỗ 16 tỷ đồng, đến ngày 31/8 năm nay tiếp tục lỗ thêm khoảng 850 tỷ đồng. Tổng nợ của công ty lên đến 1.800 tỷ đồng.
 
Hội đồng quản trị và 3 thành viên ban kiểm soát của Bianfishco. 

Sau khi thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, đề án tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, có trên 45 triệu cổ phần thống nhất bầu 5 thành viên vào HĐQT là ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT SHB), Nguyễn Văn Lê (Tổng giám đốc SHB), Trần Văn Trí (Tổng giám đốc Bianfishco) và hai đại diện cổ đông SHB là ông Lê Minh Thắng và bà Nguyễn Thị Thùy Phương.
 
Thay mặt HĐQT, ông Đỗ Quang Hiển hứa trước cổ đông sẽ đưa Bianfishco thoát cảnh nợ nần, kinh doanh hiệu quả, sớm có lãi và 3-5 năm sau sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
 
 
Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích