Cởi trói giá cho vàng miếng phi SJC

Thứ sáu, 15/03/2013, 07:31
Ngày 14/3, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM, cho biết đã làm việc với tổ công tác giám sát vàng của NHNN để triển khai công việc, một trong các công việc trọng tâm là ổn định thị trường vàng.

Ghi nhận thị trường sau ngày Thông tư 06 có hiệu lực, giá các loại vàng miếng phi SJC như PNJ-DAB, AAA, Bảo Tín Minh Châu… đã tiệm cận giá vàng SJC. Mức chênh nhau khá thấp chỉ từ 200.000 đồng/lượng, không còn chênh ở mức hơn triệu đồng/lượng như trước đây.

vàng phi SJC

Ngày 13/3, NHNN ban hành Thông tư 06 quy định loại vàng miếng giao dịch có thể là vàng miếng hàm lượng 99,99%, loại một lượng do NHNN cho phép sản xuất hoặc tổ chức sản xuất trong các thời kỳ.

Việc này có thể hiểu là phần nào xóa bỏ sự “kỳ thị” với vàng phi SJC. Đây cũng là tín hiệu tốt cho thị trường khi người dân, doanh nghiệp nào còn giữ vàng miếng phi SJC không phải mua, bán với mức giá chênh lệch nhiều so với vàng SJC.

Theo PLTP

Các tin cũ hơn