Bầu Đức nhận lương "bèo" như thế nào?

Chủ nhật, 05/05/2013, 10:22
 Sở hữu lượng cổ phiếu trị giá gần 7.000 tỷ đồng và nhiều tài sản khác, ông chủ Hoàng Anh Gia Lai có lẽ sẽ chẳng bận tâm đến lương thưởng từ việc điều hành công ty.

Trong báo cáo thường niên năm 2012, lần đầu tiên Hoàng Anh Gia Lai đã công bố chi tiết lương thưởng thành viên của đội ngũ điều hành và lãnh đạo.

Bầu Đức là người có thu nhập lớn nhất, với xấp xỉ 3,5 tỷ đồng, tương đương 292 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Sự, Tổng giám đốc, có tổng thu nhập 2,62 tỷ đồng, tương đương 218 triệu đồng/tháng.

Vị trí Phó Tổng giám đốc chủ yếu có thu nhập 1,75 tỷ đồng.

Hai thành viên HĐQT không điều hành là ông Vũ Hữu Điền (đại diện Dragon Capital) và bà Võ Thị Huyền Lan (đại diện Jaccar Capital) chỉ nhận thù lao cho chức vụ thành viên HĐQT, với 124,2 triệu đồng/người.

 

 

Hai năm 2011-2012, Hoàng Anh Gia Lai không trả cổ tức tiền mặt, trong khi đây là nguồn thu nhập chính của bầu Đức những năm trước đây. Tập đoàn đang tiến hành chào bán cổ phiếu để tăng vốn, với số cổ phiếu đang có, bầu Đức sẽ phải bỏ ra gần 520 tỷ đồng để thực hiện quyền mua.

 Theo Trí Thức Trẻ

Các tin cũ hơn