Chị Hương, kế toán viên một công ty nước khoáng ở Hà Nội, nhờ mối quen nhập thực phẩm về bán online, mong muốn có thêm chút tiền chi tiêu khi sếp thông báo năm nay không thưởng Tết.
Trao đổi với PV, giám đốc thương mại Air Mekong (AMK) Trương Thành Vũ thừa nhận chuyện bị Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) thúc trả nợ, đồng thời cho biết đã nâng số tiền trả mỗi ngày cho Vinapco lên 1,8 tỉ đồng, trong đó 1,3 tỉ đồng tiền nhiên liệu cho bốn máy bay và 500 triệu đồng cho khoản nợ còn lại. Dự kiến đến ngày 15/1, AMK sẽ đưa số nợ này về đúng mức bảo lãnh của ngân hàng.
Sau bài viết Air Mekong trở thành con nợ đăng ngày 4/1, hãng hàng không tư nhân này đã có thông cáo báo chí khẳng định không nợ quá hạn đối với Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) và cho biết luôn cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với nhà cung cấp. “Các khoản thanh toán của Air Mekong (AMK) đều được ngân hàng bảo đảm và có tài sản thế chấp” - thông cáo nêu.
Nhiều ngày nay, người dân lại thấp thỏm trước việc Bộ Công Thương vừa đề xuất hướng sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu. Bác Nguyễn Đình Lập, ở Liên Mạc, Từ Liêm không khỏi lo lắng.
Sau ngày 1/1/2013, khách hàng vẫn mua được sim trả trước đã kích hoạt và có sẵn tiền trong tài khoản, mà không mất phí hòa mạng như quy định của Thông tư 14.
Nhớ cột mốc năm 2000, một biểu tượng lung linh của thời gian, đánh dấu thiên niên kỷ thứ ba mà cả nhân loại đón chào, vốn là một năm Rồng (năm Canh Thìn) của âm lịch. Và giờ đây khi bình minh của năm 2013 ló dạng, cũng là lúc ta chuẩn bị chia tay một năm rồng nữa, năm Nhâm Thìn 2012.
Wegelin, ngân hàng lâu đời nhất Thụy Sỹ, ngày 3/1 tuyên bố sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi phải chịu khoản tiền phạt 57,8 triệu USD cho chính phủ Mỹ vì trốn thuế.
Thị trường năm qua vẫn ghi nhận một gia đình có tài sản vượt mốc 1 tỷ USD và phần lớn thành viên trong Top 30 đều giàu lên bất chấp khó khăn chung. Danh sách năm nay cũng chào đón sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới.
Mỗi ngày mua 1,3 tỉ đồng tiền xăng nhưng Air Mekong gần đây đã không thể trả tiền đúng hạn, buộc Công ty Xăng dầu hàng không phải có văn bản đốc thúc trả nợ.
Dù có trong tay 1,6 triệu USD, bà Yu Youzhen vẫn tiếp tục làm công nhân vệ sinh với mức lương 1.420 NDT (4,7 triệu đồng) để dạy con cái về giá trị của sức lao động.
Tổng giám đốc Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) Hoàng Mạnh Tuấn cho biết từ quý 4/2012, công ty đã tám lần gửi văn bản tới Hãng hàng không tư nhân Air Mekong để thúc nợ tiền xăng do không trả nợ đúng hạn và vượt mức bảo lãnh của ngân hàng.
Từ 10/1/2013, kinh doanh vàng miếng phải có giấy phép Ngân hàng Nhà nước cấp. Gần 2.500 điểm giao dịch đã cấp chắc chắn không thể trải được đến các đường làng ngõ phố…
Wang Quan, ông chủ mới người Trung Quốc của một khách sạn ở thị trấn Oudom Xai thuộc miền Bắc nước Lào, đang nuôi hy vọng rằng nhóm 20.000 công nhân Trung Quốc đầu tiên sẽ sớm đặt chân tới đây để khởi công xây dựng một tuyến đường sắt mới.
Trong khi các NHTM đang “đau đầu” giải quyết khối ung nợ xấu và những vấn đề nội tại thì các ngân hàng ngoại từng bước một mở rộng thị phần tại Việt Nam.
Đến hết tháng 10/2012, Petrolimex chỉ còn chiếm khoảng 50% thị phần, PV Oil tăng lên 16,6%; Thanh Lễ tăng lên khoảng 5,3%. Một số doanh nghiệp đầu mối như Saigon Petro, Xăng dầu Quân đội bị giảm mạnh.
Trung Quốc đã khởi động tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới vào ngày 26/12 với thời gian di chuyển chỉ bằng 1/3 so với các đoàn tàu phổ thông. Nhưng còn một tuyến đường sắt khác mà ít người biết đến nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Đó là “đường sắt tơ lụa” nối miền Tây Trung Quốc với châu Âu.
Hiện nay, một số mỹ nữ, mỹ nam đã làm nghề “đại sứ thương hiệu”. Chẳng hạn, Hồ Ngọc Hà từng là đại sứ thương hiệu của Toshiba; Minh Hằng thì đại diện cho hãng thời trang Ý Carlo Rino; siêu mẫu Thanh Hằng, cho Công ty Máy tính Acer (Đài Loan) và Bình Minh, cho MacCoffee (Singapore).
Chủ tịch HĐQT Mai Linh - ông Hồ Huy cho biết: Việc 888.000 cổ phiếu Mai Linh Bắc Trung Bộ (MNC) không phải bán mà chỉ là một giao dịch mượn tiền. Ông Huy cũng khẳng định chắc nịch: “Hồ Huy không bán Mai Linh Group”.