Cả Paris hồi hộp chờ Neymar

Thứ tư, 02/08/2017, 10:41
Mặc dù chiều qua Neymar không đến kiểm tra y tế như tin đồn, nhưng người Paris vẫn rất tin tưởng khả năng PSG sẽ sớm có sự phục vụ của chân sút Brazil. Tờ L’Equipe khẳng định, sớm nhất là thứ Hai tuần tới, vụ chuyển nhượng thế kỷ này sẽ hoàn tất và PSG cũng đã lên kế hoạch ra mắt Neymar.

Từng có tin đồn rằng, sau khi rời Trung Quốc, Neymar sẽ quá cảnh tại Doha (theo điều khoản ghi trong hợp đồng quảng cáo với Replay, một đối tác của Barca). Sau đó, anh đáp chuyến bay thẳng đến Paris để kiểm tra y tế và hoàn tất các thủ tục cần thiết cho bản hợp đồng 5 năm với PSG.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Người Paris vẫn phải chờ Neymar. Hôm qua, từ Doha, tuyển thủ Brazil đã bay về thẳng Nou Camp. Anh sẽ có mặt ở đại bản doanh của Barca theo lệnh triệu tập của HLV Ernesto Valverde để tham gia buổi tập lúc 9h30 sáng 2/8 (giờ Tây Ban Nha).

Dù vậy, tờ L’Equipe vẫn khẳng định, muộn nhất thứ Hai tới, vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới sẽ hoàn tất. Phía PSG đang rất cẩn trọng xử lý mọi việc để không vi phạm Luật công bằng tài chính của UEFA.

Neymar chuẩn bị nói lời tạm biệt các đồng đội tại Barca

Các điều khoản chi tiết về bản hợp đồng cũng đã rõ ràng. Phí chuyển nhượng của Neymar là 222 triệu euro và được rót thẳng vào tài khoản cá nhân của tiền đạo người Brazil để anh tự “chuộc thân”. Theo L’Equipe, một đối tác làm ăn của PSG sẽ trả công cho vai trò “Đại sứ World Cup 2022” mà Neymar đảm nhận số tiền lên tới 300 triệu euro. Đây là cách đội chủ sân Công viên các Hoàng tử giải ngân cho vụ “chuyển nhượng thế kỷ” này. Như vậy thì trên danh nghĩa, PSG không mất đồng nào mà vẫn đưa được Neymar về Kinh đô ánh sáng!

Mọi nỗ lực giữ chân Neymar của Barca đã không thành công. PSG thậm chí đã lên kế hoạch chào đón Neymar rất kỹ lưỡng. Nguồn tin ban đầu cho biết đội bóng Thủ đô nước Pháp đã xin được Tòa thị chính Paris cho phép đón rước Neymar ở quảng trường Trocadero, nơi từng chứng kiến Zlatan Ibrahimovic ra mắt ở Hè 2012. Sau đó, Neymar sẽ diễu hành khắp các khu phố chính của Paris để vẫy chào các CĐV. Đó sẽ là một lễ ra mắt, đón rước hoành tráng chưa từng có trong lịch sử một CLB bóng đá Pháp. Và quảng trường Trocadero từng là nơi PSG tổ chức ăn mừng chức vô địch Pháp đầu tiên dưới thời các ông chủ Qatar.

Nhưng thông tin mới nhất lại nói rằng chính quyền thành phố Paris không đồng ý làm to thế, và PSG buộc phải rút về Công viên các hoàng tử làm lễ ra mắt Neymar. Được biết, ban tổ chức sân sẽ mở cửa miễn phí để các CĐV PSG được chào đón tiền đạo người Brazil. “Để Neymar cảm thấy gần gũi với PSG và các CĐV hơn, đồng thời không quá khoa trương, BLĐ đội bóng quyết định sẽ làm lễ ra mắt tại Parc des Princes. Bản thân Neymar cũng thích được đón chào ở đây, hơn là việc diễu hành qua những con phố chính Paris”, tờ Le Parisien tiết lộ.

Sau đó, BLĐ PSG sẽ sử dụng nhiều địa danh mang tính biểu tượng của Paris như tháp Eiffel, Quảng trường Concorde, Khải hoàn môn, viện bảo tàng Louvre, cung điện Bourbon… cho các buổi chụp hình sau đó của Neymar trong màu áo PSG. Liên quan đến số áo của Neymar, một số nguồn tin cho biết, tiền đạo người Brazil có thể sẽ khoác số áo đặc biệt. Vì số 11 mà anh từng khoác tại Barcelona hiện thuộc quyền sở hữu của Angel di Maria và nhiều khả năng tiền vệ người Argentina vẫn giữ số áo này. Trong khi đó, chủ sân của số 7 là Lucas Moura, còn số 9 là Edinson Cavani…

Tóm lại, PSG đã lên kế hoạch chào đón “bản hợp đồng thế kỷ” rất tỉ mỉ và mọi người chỉ còn chờ đợi thời khắc Neymar đến Paris để kiểm tra y tế.

“Chúng tôi muốn thế giới phải tôn trọng mình. Để làm được điều đó, PSG phải vô địch Champions League. Mà để trở thành vua châu Âu, chúng tôi phải có siêu sao”. Chủ tịch Nasser al-Khelaifi (PSG).

Con số
26 Một số tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ cha của Neymar đã cố tình kéo dài thời gian đàm phán vượt qua ngày 31/7 để Barca phải trả 26 triệu euro cho phía Neymar tiền “gắn bó trung thành”.
Hành trình đưa Neymar đến PSG
18/7: Nhà báo nổi tiếng người Brazil - Marcelo Becher - bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội rằng PSG sẽ chi 222 triệu euro để giải phóng Neymar.
21/7: Theo Catalunya Radio và RAC 1 (2 đài phát thanh nổi tiếng Tây Ban Nha), vụ chuyển nhượng Neymar đã xong 95% và Barca chấp nhận để tiền đạo người Brazil sang PSG.
22/7: PSG đề nghị trả lương cho Neymar là 30 triệu euro/năm sau thuế.
24/7: Trên mạng xã hội, hậu vệ Gerard Pique của Barcelona đăng ảnh chụp cùng Neymar và viết: “Anh ấy sẽ ở lại”.
27/7: PSG sẽ rót tiền vào tài khoản cá nhân cho Neymar theo dạng tài trợ của một đối tác làm ăn để tiền đạo 25 tuổi này tự mua lại hợp đồng với Barca.
28/7: Andrea Traverso, người chịu trách nhiệm về Luật công bằng tài chính UEFA cho biết ông sẽ chú ý đặc biệt đến cách PSG giải ngân vụ Neymar.
30/7: Sau nhiều ngày im lặng, chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barca lên tiếng sẽ chẳng tặng món quà nào cho PSG và nghi ngờ cái gọi là Luật công bằng tài chính, yêu cầu UEFA phải cảnh giác.
31/7: Neymar chia tay các đồng đội tại Barca để bay sang Trung Quốc theo một hợp đồng quảng cáo. Đến tối muộn cùng ngày, beIN Sport Trung Đông thông báo: “Neymar quyết định chia tay Barca”.

Theo BongdaPlus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn