Đội tuyển Anh “non” nhất World Cup 2018

Thứ tư, 06/06/2018, 12:45
Thống kê chỉ ra rằng, đội tuyển Anh có tuổi trung bình trẻ nhất trong số 32 đội tuyển tham dự World Cup 2018. Ở chiều ngược lại, Costa Rica là đội có tuổi trung bình lớn nhất.

Theo đó, độ tuổi trung bình của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2018 chỉ là 26 tuổi, tức ngang với Nigeria và Pháp. Dù vậy, so với Nigeria và Pháp, đội tuyển Anh “non” hơn bởi số lần đội tuyển quốc gia bình quân của Tam sư chỉ là… 20 trận (ngang với Tunisia).

Đội tuyển Anh có tuổi trung bình thấp nhất World Cup 2018

Dù vậy, lứa cầu thủ trong tay HLV Southgate đáng để kỳ vọng. Phần lớn những cầu thủ góp mặt trong đội hình chính của đội tuyển Anh ở World Cup 2018 đều dưới 25 tuổi với những cái tên như Harry Kane (24 tuổi), Lingard (25 tuổi), Sterling (23 tuổi), John Stones (24 tuổi), Dele Alli (22 tuổi), Pickford (24 tuổi)…

Trong khi đó, Tam sư chỉ còn 4 cầu thủ từng góp mặt ở World Cup 2018 là Gary Cahill, Danny Welbeck, Jordan Henderson, Raheem Sterling và Phil Jones. Điều đó cho thấy nỗ lực trẻ hóa của người Anh sau thất bại ở World Cup 2014 (loại ở vòng bảng), Euro 2016 (loại ở vòng 1/8).

Dù còn trẻ nhưng những tuyển thủ Anh đã có kinh nghiệm thi đấu ở Premier League. Họ đều là trụ cột của CLB mạnh ở giải đấu này.

Tuổi trung bình của 32 đội tuyển dự World Cup 2018

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Costa Rica là đội có tuổi trung bình cao nhất với 29,1 tuổi. Tiếp theo lần lượt là Mexico (28,9), Panama (28,8), Argentina (28,7), Ai Cập (28,4), Nga (28,3) và Nhật Bản (28,2)...

Nếu xét về kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia, Mexico và Panama dẫn đầu. Trung bình, mỗi cầu thủ của hai đội tuyển này có 62 lần khoác áo đội tuyển.

Trong khi đó, tuổi trung bình của đội tuyển Đức là 27 tuổi. Đây là độ tuổi các cầu thủ bước vào độ chín. Đó là yếu tố ủng hộ Die Mannschaft bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn