Tuyển Đức căng thẳng tột độ, cầu thủ đòi HLV Low "trảm" Ozil

Thứ năm, 21/06/2018, 11:42
Đội tuyển Đức đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng thấy. Các cầu thủ được cho là đã tổ chức cuộc nói chuyện thẳng thắn với ban huấn luyện, họ muốn "trảm" Mesut Ozil.

Đây là tin tức được tờ The Telegraph khẳng định. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn ngay tại trại tập trung của ĐT Đức đã diễn ra giữa một nhóm cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bao gồm HLV Joachim Low và quản lý Oliver Bierhoff.

Cuộc nói chuyện bất thường này được cho là để nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang lan rộng sau khi Đức bất ngờ để thua Mexico 0-1 trong trận ra quân và đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay sau vòng bảng nếu tiếp tục thất bại trước Thụy Điển.

Buổi tập của ĐT Đức được cho là đã diễn ra rất căng thẳng.

Trong cuộc nói chuyện, nhóm cầu thủ Đức được cho là đã yêu cầu HLV Joachim Low "trảm" Mesut Ozil. Tiền vệ số 10 gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi không tốt trong trận thua Mexico, và các đồng đội muốn ông Low dùng một tiền vệ khác thay thế anh.

Cuộc nói chuyện mà tờ The Telegraph miêu tả là "không có nắm đấm nào được tung ra" này đã được xác nhận bởi thủ thành đội trưởng Manuel Neuer, "Trong suốt chín năm qua, tôi chưa từng thấy cuộc trò chuyện nào thẳng thắn thế", Neuer thừa nhận.

"Chúng tôi không ngắt lời nhau. Tất cả đều muốn cải thiện tình hình trước khi gặp Thụy Điển", Neuer tiếp tục. "Nhiều thứ đã được nói. Chúng tôi chỉ trích chính mình. Nó giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, chưa bao giờ có những từ ngữ nặng nề thế xuất hiện tại đội tuyển."

HLV Joachim Low được cho là đã phải chịu rất nhiều áp lực sau cuộc trò chuyện căng thẳng này. Ảnh: Reuters.

ĐT Đức được cho là sẽ có những thay đổi sau trong trận đấu quyết định với Thụy Điển. Nhiều khả năng Ilkay Guendogan sẽ chơi thay Sami Khedira, Marco Reus sẽ bắt đầu trận đấu trong đội hình xuất phát thay vì Julian Draxler, và đặc biệt, Ozil sẽ bị đẩy lên ghế dự bị nhường chỗ cho Leon Goretzka.

Ozil cũng chính là nhân tố bị chỉ trích mạnh mẽ nhất trong thất bại của người Đức. "Trông cậu ta như một con ếch chết trôi trên sân vậy", nhà vô địch EURO 1996 Mario Basler không ngần ngại hướng mũi dùi vào Ozil.

Nhẹ nhàng hơn, nhà vô địch World Cup 1990 Lothar Matthaus thì nói rằng tiền vệ gốc Thổ đã "yếu ớt và chơi thứ bóng đá không đúng với đẳng cấp của mình suốt hai năm qua."

Mesut Ozil được cho là sẽ bị "trảm" trong trận đấu với Thụy Điển.

Ông Bierhoff cũng bị chỉ trích vì chậm chân trong vấn đề thuê khách sạn. Cụ thể địa điểm mà Bierhoff chọn cho ĐT Đức là khách sạn Vatuntiki tại Moscow, nơi phải nhận không ít phàn nàn vì giống với một trường nội trú hơn là trại tập luyện.

"Tôi vẫn giữ quan điểm Moscow là sự lựa chọn hợp lý", Bierhoff trả lời báo giới. Dẫu vậy thì không ít cầu thủ Đức tỏ ra khó chịu với điều này. "Ồ tôi sẽ phải vui vì khách sạn này có nước trong bồn tắm ư", Toni Kroos mỉa mai với báo giới cách đây vài ngày.

ĐT Đức sẽ có trận cầu quyết định với Thụy Điển vào lúc 01h00 ngày 24/06 tới. Trong bối cảnh ấy, việc những căng thẳng diễn ra trong lòng Die Mannschaft đang không khỏi khiến các CĐV lo lắng.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích