Cục diện bảng A World Cup 2018: Vẫn rất phức tạp

Thứ tư, 20/06/2018, 10:48
Hôm qua, Nga bước vào lượt đấu thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 và họ đã giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Ai Cập. Sau trận đấu này họ và đại diện châu Phi đang có vị thế hoàn toàn trái ngược ở bảng A.

Với việc đã thắng Saudi Arabia tới 5 bàn không gỡ ở ngày ra quân, cửa đi tiếp của đội chủ nhà đang rất sáng. Ngược lại, sau 2 thất bại liên tiếp, Ai Cập rất khó có thể vào đến vòng knock-out dù trên lý thuyết họ vẫn chưa chính thức bị loại.

Lúc này, số phận của Ai Cập và việc Nga có sớm đi tiếp trước một vòng hay không phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa Uruguay và Saudi Arabia vào tối nay.


+ Nếu Uruguay thắng Saudi Arabia:

Do Uruguay đã vượt qua Ai Cập với tỷ số tối thiểu ở lượt trận đầu, họ mà thắng tiếp Saudi Arabia thì đương nhiên sẽ cùng với Nga vượt qua vòng bảng.

+ Nếu Uruguay hòa Saudi Arabia:
Trong trường hợp hai đội hòa nhau, Uruguay cũng giúp Nga đi tiếp, nhưng họ vẫn phải chờ đến khi lượt trận cuối mới biết mình có được tiếp tục chuyến phiêu lưu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay không.
+ Nếu Uruguay thua Saudi Arabia:
Chỉ khi Uruguay thua trận, Nga mới chưa thể bật champagne ăn mừng. Đơn giản, kịch bản ấy khiến chưa đội nào trong bảng bị loại hay có vé đi tiếp.
Ở tình thế hiện tại, nhìn chung khả năng Uruguay trắng tay hay để Saudi Arabia cầm hòa là rất khó xảy ra. Lý do là bởi đại diện châu Á đã cho thấy mình là một trong những đội bóng tầm thường nhất World Cup 2018 sau thất bại thảm hại dưới tay người Nga.

Tất nhiên, kịch bản thú vị nhất phải là Uruguay bất ngờ thua Saudi Arabia và bị đội bóng này san bằng khoảng cách về điểm số. Căn cứ vào chuyện hiệu số bàn thắng thua là tiêu chí đầu tiên để phân định thứ hạng các đội bóng bằng điểm nhau, ngay cả khi Nga (hiệp số +7) thua dưới 3 bàn ở lượt cuối thì họ vẫn đi tiếp.
Về phần mình, Uruguay (+1) mà thua Saudi Arabia (-5) tối thiểu thì Ai Cập (-2) phải thắng đại diện Nam Mỹ với cách biệt 2 bàn mới không bị loại. Khả năng khó xảy ra hơn là Uruguay thua Saudi Arabia với cách biệt từ 2 bàn trở lên. Khi ấy Ai Cập chỉ cần thắng tối thiểu ở lượt trận cuối là sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, đây là kịch bản rất ít người dám nghĩ đến.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn