ĐT Việt Nam: Lời cảnh báo từ hàng thủ "bê tông cốt thép"

Thứ hai, 28/10/2019, 10:26
Nếu hàng thủ thi đấu như 10 phút cuối trận gặp Indonesia, đội tuyển Việt Nam rất dễ "ôm hận" trước UAE và Thái Lan.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 80 phút thi đấu thăng hoa trong trận thắng Indonesia. Vì sao lại nói vậy? Đội tuyển Việt Nam chơi chủ động và nắm giữ hoàn toàn thế trận trước chủ nhà Indonesia. Tuy nhiên, 3 bàn thắng dẫn trước dễ dàng có lẽ khiến các tuyển thủ Việt Nam tự mãn, khinh địch. Và đội bóng áo trắng ngay lập tức nhận đòn trừng phạt từ đối thủ.

Trong tình huống dẫn đến bàn gỡ 1-3 cho Indonesia ở phút 84, Riko - tuyển thủ “mỏng cơm” nhất của đội chủ nhà - dùng tốc độ xông thẳng vào khu vực 16m50 của đội tuyển Việt Nam. Vào thời điểm này ba trung vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng vẫn còn hiện diện trong vòng cấm. Tuy nhiên, chỉ bằng động tác gặt bóng tinh tế, Riko loại bỏ 3 trung vệ cứng cựa của Việt Nam, chuyền bóng để Irfan Bachdim đệm bóng rút ngắn tỷ số 1-3 cho Indonesia.

Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải... sẽ giúp ĐT Việt Nam bỏ túi 3 điểm trước UAE?

Có thể thấy đây là tình huống 2 đánh 3 và hàng thủ đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế. Nhưng sự thiếu tập trung và một chút chủ quan khiến cho chúng ta trả giá bằng bàn thua. Cũng may là tình huống này diễn ra sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đã dẫn trước đến 3-0. Dù nói gì thì nói pha thủng lưới nhà cũng là lời cảnh tỉnh cần thiết, đúng lúc cho đội tuyển Việt Nam. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên đường từ Bali về Việt Nam, thầy Park đã cho các hậu vệ xem đi, xem lại nhiều lần pha bóng dẫn đến bàn thua để rút kinh nghiệm.

Không chỉ để lọt lưới bàn thua đầu tiên tại bảng G, đội tuyển Việt Nam còn sút hỏng phạt đền. Dĩ nhiên, nhìn theo khía cạnh tích cực, Đỗ Hùng Dũng thất bại trên chấm 11m không có gì to tát, bởi chúng ta đã dẫn trước 3-0. Nên nhớ đây là vòng loại World Cup 2022 và hiệu số bàn thắng bại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một bàn thắng sẽ tạo nên sự khác biệt giữa ngôi nhất bảng và nhì bảng. Và thật ra chúng đã có thể đứng ở vị trí nhất bảng G nếu không bị thủng lưới và sút thắng phạt đền nâng tỷ số lên 4-0.

Nếu đả bại UAE và Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ độc chiếm ngôi đầu bảng G.

Sau tất cả, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò HLV Park Hang-seo. Chắc chắn “phù thủy” Park sẽ có biện pháp khắc phục tâm lý chủ quan của hàng thủ đội tuyển Việt Nam ở 10 phút cuối trận đấu với Indonesia. Nên nhớ trước đội tuyển UAE và Thái Lan vô cùng khó chơi, bất cứ sai lầm nào của hàng phòng ngự sẽ có không có cơ hội để khắc phục.

Theo TTVN

Các tin cũ hơn