Trưởng đoàn UAE: Đấu tuyển Việt Nam, chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi

Thứ hai, 11/11/2019, 15:01
Thất bại trước Thái Lan khiến UAE gặp thêm áp lực khi chạm trán tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng loại World Cup 2022.

UAE là đội hạt giống số một tại bảng G của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, trận thua Thái Lan tháng trước khiến đội bóng Tây Á bị đẩy vào thế bất lợi trong cuộc đua giành quyền vào vòng loại cuối cùng. Nếu tiếp tục thất bại ở lượt đấu ngày 14/11 tới, UAE sẽ thua cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

"Trận đấu tiếp theo mang tính quyết định đối với UAE và định đoạt cuộc cạnh tranh ở bảng G", ông Hassan Suhail, Trưởng đoàn của đội tuyển UAE chia sẻ.

"UAE đang đứng thứ ba, kém Thái Lan và Việt Nam một điểm. Điều đó buộc chúng tôi phải nỗ lực gấp đôi để giành lại ngôi đầu và tăng thêm cơ hội cạnh tranh".

ĐT UAE đang tập luyện ở Thái Lan để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tuyển Việt Nam.

Đội tuyển UAE đang đối mặt với nhiều sức ép sau trận thua Thái Lan. HLV Bert van Marwijk, người từng giúp đội tuyển Hà Lan giành ngôi á quân World Cup 2010, cũng bị truyền thông UAE chỉ trích vì loại hai trụ cột khỏi danh sách đấu tuyển Việt Nam, lấy lý do chấn thương dù hai cầu thủ này vẫn khỏe mạnh để ra sân thi đấu cho câu lạc bộ.

HLV Bert van Marwijk và các học trò hiện đang "đóng quân" tại Bangkok (Thái Lan) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu tuyển Việt Nam. Dự kiến, họ sẽ sang Hà Nội vào ngày mai 12/11 và chỉ có hai ngày tập trước trận đấu. Theo chia sẻ của Trưởng đoàn Hassan Suhail trên trang Kooora, đội tuyển UAE không đến Việt Nam sớm hơn do cơ sở vật chất, điều kiện tập luyện ở Hà Nội không đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện.

Đội tuyển Việt Nam từng ba lần chạm trán UAE trên sân Mỹ Đình, thắng một trận ở Asian Cup 2007 và thua hai trận ở vòng loại World Cup 2010 (0-1) và vòng loại Asian Cup 2015 (1-2).

Theo VTC

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích