Messi bỏ tiền túi chữa bệnh cho cậu bé không quen

Thứ hai, 14/05/2012, 16:47
Một cậu bé 12 tuổi mắc bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng (GHD) đã được siêu sao Leo Messi của Barca hứa chu cấp tiền để trị bệnh.

Cậu bé Waleed Kashash được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng GHD, căn bệnh từng đe dọa giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Messi lúc anh còn sống tại Argentina. 


Lionel Messi


Messi may mắn được Barca chi trả khoản tiền khổng lồ để chạy chữa và đáp lại, anh nguyện gắn bó và đã mang về cho đội bóng xứ Catalonia vô số thành công trên sân cỏ.

Một phụ nữ có tên Soad al-Affani đã quyết định gửi lời cầu cứu tới Messi. Đồng cảm với hoàn cảnh của cậu bé kém may mắn, Messi chấp thuận tài trợ khoản tiền chạy chữa hơn 400 euro mỗi tháng và kéo dài đến năm Waleed tròn 18 tuổi.   

Messi sau đó còn gửi thông điệp cổ vũ khi mặc chiếc áo có in tên Waleed và những lời động viên cậu bé hãy mạnh mẽ vượt qua bệnh tật.

Được biết, cứ 3.800 trẻ em sẽ có một ca mắc phải GHD. Tỉ lệ này ở người trưởng thành là 1 ca trên 10 triệu người. 



Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích