Thanh Hằng tuột vé Olympic ở Grand Prix châu Á

Thứ ba, 15/05/2012, 09:17
Rất nhiều hy vọng đoạt vé chính thức dự Olympic được dồn vào đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải Grand Prix châu Á 2012 nhưng cuối cùng cả Trương Thanh Hằng, Dương Thị Việt Anh, Vũ Thị Hương đều thất bại.

>>Trương Thanh Hằng nuối tiếc vì lỡ chuẩn Olympic
>>Trương Thanh Hằng giành HC Vàng 800 m châu Á
>>Vũ Thị Hương: "Tôi chưa hết thời"


Thanh Hằng vẫn chưa thể đạt chuẩn B Olympic


Sau 2 chặng đầu đều đoạt HCV với thành tích lần lượt là 2 phút 02 giây 15 và 2 phút 01 giây 79, chiều qua (14.5), Thanh Hằng một lần nữa lại về đích ở vị trí thứ 1 cự ly 800m nữ chặng 3 với kết quả 2 phút 02 giây 30, kém xa chuẩn B Olympic (2 phút 01 giây 30).

Tương tự như Hằng, ở chặng 3, Việt Anh chỉ chinh phục được mức xà 1m83, đoạt HCB, kém thành tích của chính mình ở chặng 1 (1m86), chặng 2 (1m89), chứ chưa nói tới chuẩn B Olympic (1m92).

Niềm hi vọng cuối cùng là Vũ Thị Hương ở đường đua 100m nữ cũng thất bại “toàn tập”. Phía trước, điền kinh Việt Nam chỉ còn 1 cơ hội cuối cùng giành vé dự Olympic ở giải ngôi sao châu Á diễn ra tại Kazakhstan trong hai ngày 30.6 và 1.7.

Ngày 5.7, Liên đoàn điền kinh quốc tế sẽ công bố danh sách các VĐV giành quyền dự Olympic 2012.

 

Theo Danviet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn