Eto’o kiếm tiền giỏi nhất châu Phi

Thứ tư, 30/05/2012, 10:41
Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 10 cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất lục địa đen. Và người đứng số 1 là Samuel Eto’o sau khi rời Inter chuyển sang chơi cho Anzhi hồi năm ngoái.

>>Eto'o, Carlos và HLV Hiddink tham gia... hát rap 
>>Messi, Eto'o, Mascherano... được đặt tên cho ga tàu điện ngầm tại London 
>> Drogba sẽ nhận lương khủng hơn cả Eto'o nếu sang Trung Quốc?

Trong ấn phẩm phát hành tháng 5, Forbes châu Phi đã xếp Samuel Eto’o ở vị trí đầu tiên trong danh sách 10 cầu thủ châu Phi kiếm tiền nhiều nhất với mức lương hàng tuần tại CLB thuộc nước CH tự trị Dagestan là 554.000 đô la/tuần và 28,6 triệu mỗi năm.
 

Eto'o hốt bạc nhờ hợp đồng với đội bóng Anzhi


Xếp thứ hai là ngôi sao của Man City, Yaya Toure, người giữ vị trí quán quân trong cuộc điều tra lần trước. Tại sân Etihad, người em nhà Toure đút túi 17,6 triệu đô là hàng năm và là cầu thủ châu Phi ăn lương cao nhất tại Premier League.

Chân sút đang chơi cho Tottenham theo dạng cho mượn từ Man City, Emmanuel Adebayor có mặt ở vị trí thứ 3 với con số 14 triệu đô la. Mức lương hàng tuần của tiền đạo người Togo là 268.000 đô la.


Một cầu thủ khác của Man City, là Kolo Toure xếp thứ 4. Trung vệ này mỗi năm lĩnh 9,9 triệu đô la từ các ông chủ Ả Rập, tức 191.000 đô la/tuần.

Đứng phía dưới lần lượt là cựu cầu thủ Blackburn và hiện là đồng đội Eto’o tại Anzhi, Chistopher Samba, chân sút vừa giúp Chelsea giành chức VĐ Champions League Didier Drogba, Kanoute của Sevilla và Michael Essien, John Obi Mikel – những cầu thủ khác của Chelsea, trong khi tuyển thủ Mali Seydou Keita đứng cuối cùng trong top 10 với khoản lương 4,2 triệu đô la hàng năm ở Barcelona. 

 

Top 10 cầu thủ lĩnh lương 
cao nhất châu Phi
 

1.    Samuel Eto’o (28,5 triệu USD)
2.    Yaya Toure (17,6)
3.    Adebayor (14)
4.    Kolo Toure (9,9)
5.    Samba (9,9)
6.    Drogba (8,7)
7.    Frederic Kanoute (8,6)
8.    Essien (6,6)
9.    Obi Mikel (5,8)
10.    Keita (4,2) 



Theo Bongdaplus

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn