Vàng SJC xuống đáy 2 tháng

Thứ sáu, 22/08/2014, 14:25
Mỗi lượng vàng hiện còn 36,45 triệu đồng, thấp nhất trong 9 tuần qua. Tuy nhiên, chênh lệch với thế giới lại tăng vọt do thị trường quốc tế giảm mạnh hơn.

Vàng SJC của Tập đoàn Doji mở cửa sáng nay tại 36,41 triệu đồng ở chiều mua vào, bán ra 36,45 triệu đồng. Giá giảm 70.000 đồng so với cùng thời điểm hôm qua.

doji-2-4492-1408673872.jpg

Lượng vàng mua - bán của các cửa hàng không có biến động nào dù giá giảm từ chiều qua. Ảnh: Anh Quân

Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng điều chỉnh giảm dần niêm yết từ mức 36,53 triệu đồng sáng qua xuống 36,47 triệu đồng cuối chiều 21/8. Đến sáng nay, bảng giá của doanh nghiệp này niêm yết mua - bán lần lượt ở 36,4 - 36,45 triệu đồng.

Đây là mức giá thấp nhất của thị trường kể từ ngày 17/6. Trong hơn hai tháng vừa rồi, giá chủ yếu đi ngang, xoay quanh 36,5 đến 37 triệu đồng.

Nguyên nhân khiến giá giảm mạnh là thị trường quốc tế vừa có phiên hạ 14 USD mỗi ounce, tương đương 350.000 đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa vàng "nội" và "ngoại" tăng mạnh từ 3,3 triệu đồng đầu tuần, sáng nay lên 3,75 triệu đồng. Vàng SJC thường phản ứng chậm hơn so với thế giới trong mỗi đợt tăng, giảm.

Tuy biểu đồ giá vàng đi xuống dần từ chiều qua, lượng giao dịch trên thị trường hầu như chưa có chuyển biến. Tại PNJ, tổng giao dịch vàng miếng trong ngày hôm qua là 270 lượng, ít thay đổi so với con số 280 lượng một ngày trước đó. Trước đây vào thời kỳ sôi động, mỗi ngày doanh nghiệp này có thể mua - bán được cả nghìn lượng.

Khi giá giảm, người đi mua đông hơn so với bán, cứ 10 khách đến giao dịch thì có 6 khách mua, PNJ cho hay. "Khách đi bán vàng thời điểm này một là cần tiền, hai là cắt lỗ. Việc thị trường quốc tế đi xuống nhiều ngày liên tiếp, khiến một số khách hàng lo rằng giá sẽ còn giảm tiếp", đại diện một doanh nghiệp nhận định.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn