Giá vàng biến động mạnh đầu ngày, USD tiếp tục tăng

Thứ ba, 24/03/2015, 10:31
Giá bán vàng đã vượt mốc 35,4 triệu đồng ngay lúc mở cửa sáng nay, sau khi kim loại quý quốc tế chốt phiên đêm qua ở mức tăng vọt. Thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ sau đó

8h sáng nay, Tập đoàn DOJI công bố giá mua, bán lẻ vàng miếng SJC quanh 35,36- 35,41 triệu đồng, tăng vài chục nghìn đồng so với hôm qua. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau đó, giá đồng loạt giảm 50.000 đồng, về sát 35,31-35,35 triệu đồng khi chứng kiến sự đi xuống của giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á.

Cùng lúc, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết 35,33-35,42 triệu đồng mỗi lượng. Biên độ mua bán giãn rộng 90.000 đồng một lượng.

Sự biến động đầu ngày của giá vàng trong nước chủ yếu do bị tác động bởi thị trường quốc tế. Giá kim loại quý thế giới chốt phiên Mỹ 23/3 tăng 7 USD mỗi ounce, lên 1.190 USD, sau đó quay đầu giảm tại phiên giao dịch châu Á. Lúc 9h, giờ Hà Nội, mỗi ounce dao động quanh 1.187 đôla Mỹ. Quy ra tiền Việt, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương 30,86 triệu đồng, rẻ hơn giá trong nước gần 4,5 triệu đồng.

do15227f5ae1fa43-img-2702-1420-4955-3726

Giá vàng biến động theo thế giới. Ảnh: AQ.

Giá vàng có sóng nhưng giao dịch ngoài thị trường vẫn chưa mấy sôi động. Theo ghi nhận của PNJ, tổng lượng mua và bán trong ngày hôm qua chỉ đạt khoảng 210 lượng, thấp hơn vài chục lượng so với mặt bằng chung của những ngày trước, trong đó khách bán vàng chiếm 60%.

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD của các ngân hàng sau khi bật tăng cuối ngày hôm qua, sáng nay tiếp tục đi lên. Theo đó, Vietcombank hiện niêm yết đôla Mỹ quanh 21.500-21.560 đồng, tăng 10 đồng cả hai chiều mua và bán. Eximbank có giá bán ra cao hơn Vietcombank 20 đồng, lên 21.580 đồng. Còn Vietinbank vẫn đang công bố giá bán ra 21.575 đồng.

Ngược với diễn biến trong ngân hàng, USD ngoài thị trường tự do tiếp tục đi xuống sáng nay. Theo đó, mỗi đôla Mỹ được các điểm thu đổi tại Phố Hà Trung, Hà Nội mua bán lúc 9h quanh 21.620-21.650 đồng, giảm 30 đồng so với cuối ngày 23/3 và chỉ cao hơn trong ngân hàng tầm 70 đồng. Ở TP.HCM, giá mua bán cao hơn 20 đồng, quanh 21.640-21.670 đồng.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận I, TP.HCM cho biết, sáng nay lượng khách đến bán USD nhiều hơn mua nên giá giảm. Trong khi đó, một số điểm thu mua tại phố Hà Trung, Hà Nội thì cho biết, bạn hàng giảm nên cũng điều chỉnh giảm theo.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn