Gấu bông, xe thăng bằng hút hàng dịp 1/6

Thứ ba, 31/05/2016, 16:03
Gối ôm cà rốt, súp lơ, xe tập không bàn đạp được nhiều phụ huynh đặt hàng trực tuyến tặng con nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

Sát đến ngày 1/6, chị Ngọc ở Tân Mai, Hà Nội muốn mua gấu bông iKea hình thù ngộ nghĩnh đang hot trên mạng nhưng mãi không tìm được. Chị cho biết, nhiều shop chuyên bán đồ trẻ con online đều trả lời hàng đang hết, muốn mua phải order (đặt hàng).

Giải thích lý do sản phẩm IKea này "hot", chị Huyền, chủ một shop đồ chơi cho trẻ online nói: "4 loại gối ôm hãng Thụy Điển được yêu thích gồm lợn, voi, cà rốt và súp lơ. Đồ chơi này dành cho mọi lứa tuổi, hình thù rất dễ thương và gần gũi với bé. Giá lại phải chăng, 250.000 đồng nên bố mẹ không ngại chi mua cho con". Chủ cửa hàng trực tuyến cho biết thêm, trung bình mỗi ngày bán 20-30 sản phẩm, giúp lợi nhuận tăng thêm 20%.

gau-bong-xe-thang-bang-hut-hang-dip-1-6

Gấu bông iKea được yêu thích bởi tạo hình dễ thương, giá phải chăng.

Không chuyên đồ chơi như shop chị Huyền nhưng anh Thắng, ở Lĩnh Nam cũng tăng doanh thu nhờ mặt hàng đáng yêu này. Anh Thắng chia sẻ, trong 4 loại thì voi, lợn hút khách nhí nhất. Hàng về lúc nào cũng chóng hết, thậm chí vừa thông báo trên trang cá nhân, vài phút sau anh đã nhận được hàng chục tin nhắn đặt đồ. Những chú voi, lợn bông cao 60cm, nặng chỉ 0,2kg, làm từ chất liệu an toàn nên phụ huynh rất yên tâm. Từ đầu tháng, anh bán hơn 400 sản phẩm. Doanh thu gấp đôi so với đầu năm.

Ngoài gấu bông iKea, mặt hàng đang hot dịp Quốc tế thiếu nhi là những chiếc xe thăng bằng dành cho trẻ 2-6 tuổi. Sản phẩm thiết kế đặc biệt giúp bé có thể tập đi xe đạp dễ dàng mà không cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Theo đó, nó không có bàn đạp và hệ thống truyền lực.

Để hoạt động, đầu tiên, người lái đứng phía trên yên xe và sau đó từ từ ngồi xuống yên. Tiếp theo, bé dùng hai chân để đẩy xe với tốc độ hợp lý. Cuối cùng, nhấc cả hai chân ra khỏi mặt đất và lướt đi khi bánh xe đã có sự cân bằng. Mặt hàng này được quảng cáo giúp bé phát triển thể chất, đặc biệt là chân. Xe thăng bằng có nhiều loại nhưng được ưa chuộng nhất là sản phẩm nặng 1,9kg, đặt từ nước ngoài, giá hơn 3 triệu. Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu châu Âu giá mềm hơn, dao động từ 700.000 đến 800.000 đồng, nặng 2,4kg.

gau-bong-xe-thang-bang-hut-hang-dip-1-6-1

Xe thăng bằng dành cho trẻ 2-6 tuổi an toàn nhờ yên thấp, nhẹ, không bàn đạp...

Các shop kinh doanh mặt hàng này đều nhận định số lượng hàng về không đủ bán. Thậm chí, nhiều nơi ôm hàng từ sớm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của phụ huynh. Chị Vân, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Tôi đã đặt hơn 300 chiếc xe thăng bằng từ nhà sản xuất vài tháng trước nhưng vì quá nhiều đơn hàng nên đành bán theo hình thức chuyển khoản giữ đồ. Hàng đã hết trước khi về 2 tuần".

Theo chị, ngày hè, bố mẹ thường cho các bé tham gia trò chơi vận động để tăng cường sức khỏe và giao lưu kết bạn. Ưu tiên hàng đầu vẫn là những bộ môn có thể tập kết hợp ở nhà, ngoài trời và đảm bảo được an toàn cho trẻ. Do đó, xe tập thăng bằng trở thành lựa chọn của nhiều ông bố, bà mẹ.

Bên cạnh hai mặt hàng trên, quà cho bé nhân ngày Quốc tế thiếu nhi còn là những chiếc váy, bộ đầm, gối, nón, khăn xinh xắn. Chị Nhi, chủ cửa hàng quần áo online tại TP HCM cho hay: "Doanh số bán hàn tăng hơn ngày thường do nhiều bà mẹ sẽ mua làm quà cho con". Tuy nhiên, để kích sức mua, cửa hàng cũng giảm 10% cho tất cả các trang phục, phụ kiện áo quần".

Bên cạnh đó, chị cũng nhập thêm các mặt hàng đồ chơi cho trẻ, dù không chuyên. Thú nhồi bông với tạo dáng của gấu, ông mặt trời, sao biển, giá dao động từ 50.000 đồng đến hơn 500.000 đồng, búp bê Barbie, kẹp nơ đã sẵn sàng trên kệ để cha mẹ chọn làm quà tặng cho các bé gái.

Với các bé trai, xe đồ chơi Trung Quốc, Thái Lan đủ các kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc cùng những con thú (ếch, rắn, bò...) biết kêu và chuyển động, mặt nạ... với giá vài chục đến vài trăm nghìn đồng cũng được tiêu thụ mạnh từ mấy ngày qua.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn