Giá vàng tăng trở lại

Thứ tư, 30/01/2013, 09:45
Giá vàng về ngang bằng với sáng đầu tuần. Dù vàng trong nước vẫn đắt hơn nhiều so với quốc tế, lượng người đi mua vàng vẫn cao hơn bán ra.

Mở cửa sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) báo giá vàng miếng SJC ở 45,25 - 45,4 triệu đồng mỗi lượng. Giá thu mua vàng từ khách tăng 250.000 đồng so với hôm qua. Còn chiều bán ra tăng 150.000 đồng.

Tập đoàn DOJI cũng bán vàng với giá 45,4 triệu đồng, còn thu mua ở 45,28 triệu đồng tính đến 9h05. Với mức giá này, vàng trong nước đã về lại mốc tương đương sáng thứ hai.

giá vàng
Nhiều người đi mua vàng do giá đã giảm nhiều so với một, hai tháng trước.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hôm nay, giá mỗi lượng vàng quốc tế đang tương đương 41,9 triệu đồng. Nếu so với giá bán vàng của các doanh nghiệp, vàng thế giới rẻ hơn 3,5 triệu đồng. Mức chênh lệch 3,4 đến 3,6 triệu đồng giữa hai thị trường đã được duy trì hơn một tuần nay.

Dù tăng giá sáng nay, nhưng nhìn chung thị trường đang hướng đến tháng đi xuống thứ hai liên tiếp. So với ngày đầu tháng, hiện mỗi lượng rẻ hơn 1,2 triệu đồng. Hồi tháng 12 năm ngoái, giá vàng cũng mất 1,1 triệu đồng một lượng.

Khi giá giảm nhiều so với trước, lực mua vàng vẫn chiếm ưu thế so với bán dù chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước tăng cao. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho biết hôm qua, lượng vàng bán cho khách chiếm 75% trên tổng số giao dịch khoảng 940 lượng. Thời gian gần đây, tình hình bán buôn có phần điều chỉnh giảm nhưng khối lượng giao dịch lẻ vẫn ổn định. Nhu cầu tích trữ vàng mỗi khi giá trong nước điều chỉnh xuống của người dân vẫn diễn ra, PNJ cho hay.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn