Nhu cầu làm việc ở Lào tăng cao

Thứ năm, 21/02/2013, 07:33
Đại tá Nguyễn Minh Phương, trưởng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA72) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết phòng phải tăng cường gấp đôi lực lượng, làm việc cả ca đêm vì số người đăng ký xin cấp hộ chiếu sau tết tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Theo đại tá Phương, chỉ trong ba ngày đầu làm việc sau tết, PA72 đã tiếp nhận và giải quyết hơn 1.500 hồ sơ xin cấp hộ chiếu xuất cảnh, giấy thông hành, trong đó khoảng 70% lượng người đi làm ăn ở Lào, số còn lại xin hộ chiếu đi du lịch các nước trong khối ASEAN.

Lượng người xin cấp hộ chiếu tăng nhiều do thời gian nghỉ tết dài ngày, hơn nữa năm nay số người dân Huế có nhu cầu làm việc ở Lào tăng cao.

giấy thông hành sang Lào
 Đầu năm, nhiều lao động sang Lào tìm việc. Ảnh internet.

Tình hình cũng diễn ra tương tự ở Quảng Bình. Trong ngày 19/2 có khoảng 500 người đến làm hộ chiếu, thủ tục xuất cảnh tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, ngày 18/2, hơn 600 người đã nộp hồ sơ cấp mới hộ chiếu và giấy thông hành. Người làm hộ chiếu mới và giấy thông hành chủ yếu qua Lào, Hàn Quốc...

Theo Tuổi Trẻ

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn