Căng thẳng điện mùa khô

Thứ hai, 11/03/2013, 09:21
Do nắng nóng nên chỉ trong 3 ngày đầu tiên của tháng 3, lượng điện tiêu thụ lên đến 365 triệu kWh một ngày, cao hơn bình quân dự kiến 10 triệu kWh.

Theo ông Dương Quang Thành - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điện cho mùa khô năm nay đang rất căng thẳng.

Ông Thành cho hay, dù mới chớm mùa khô nhưng nhu cầu điện đã tăng rất cao. Theo tính toán, sản lượng điện bình quân tháng 3 khoảng 355 triệu kWh một ngày. Nhưng do nắng nóng nên chỉ trong 3 ngày đầu tiên của tháng 3, lượng điện tiêu thụ đã lên đến 365 triệu kWh một ngày, cao hơn bình quân dự kiến 10 triệu kWh.

 Mùa khô mới bắt đầu nhưng sản lượng tiêu thụ những ngày đầu tháng đã tăng cao.

Trong khi đó, năm nay, tình hình thủy văn đang hết sức khó khăn. Nước không có nên các nhà máy thủy điện ở miền Trung và miền Nam dự kiến thiếu hụt tới 1,43 tỷ kWh, gây áp lực cho việc cung cấp điện trong các tháng mùa khô.

EVN đang kiến nghị Bộ Công Thương huy động tổng lực thêm các nguồn điện chạy than và dầu thuộc PVN và Vinacomin mới có thể bảo đảm đủ nguồn những lúc cao điểm nắng nóng. Dự kiến, EVN sẽ phải huy động gần 1,6 tỷ kWh chạy dầu FO và DO trong năm nay; riêng mùa khô là trên 1,1 tỷ kWh.

Theo Dân Việt

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn