Mua bán vàng trầm lắng

Thứ ba, 26/03/2013, 10:46
Giá tiếp tục giảm và co hẹp biên độ với thế giới, trong khi giao dịch tại các cửa hàng ảm đạm trước phiên đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước.

Mở cửa ngày 26/3, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC ở 43,68-43,74 triệu đồng, giảm lần lượt 140.000 đồng và 120.000 đồng so với sáng hôm qua. Đây là đợt giảm giá lần thứ 6 liên tiếp của kim loại quý. Nếu so với thời điểm cách đây 6 ngày, giá hiện nay đã rẻ đi gần 400.000 đồng mỗi lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng giảm 70.000-80.000 đồng thu gom và bán ra, xuống 43,75-43,82 triệu đồng. Biên độ mua bán duy trì 70.000 đồng. Riêng vàng thương hiệu PNJ hiện có giá thu mua thấp hơn SJC 150.000 đồng, còn bán ra rẻ hơn 70.000 đồng, dao động mức 43,60-43,75 triệu.

giá vàng
Giá vàng tiếp tục giảm.

Cùng lúc, tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết lúc 9h, giá mua - bán vàng SJC tại đây lần lượt ở 43,73-43,79 triệu đồng, giảm gần 150.000 đồng so với sáng 25/3. Còn nếu so với cuối ngày hôm qua, giá giảm lần lượt 30.000 đồng và 40.000 đồng.

Sự đi xuống của giá vàng trong nước do chịu tác động từ thị trường thế giới. Theo đó, mỗi ounce vàng quốc tế chốt ngày 25/3 giảm gần 3 USD và đang tiếp tục giảm gần 3 USD trong phiên Á sáng nay.

Tính đến 8h50, giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay hiện có giá 1.603,50 USD. Nếu quy đổi với tỷ giá 20.960 đồng, mỗi lượng vàng thế giới hiện tương đương với 40,52 triệu đồng (chưa bao gồm các loại chi phí), tức rẻ hơn giá trong nước trên dưới 3,3 triệu đồng.

Hiện nay thị trường chờ đợi phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước và những động thái can thiệp của cơ quan này nhằm kéo giảm độ vênh giữa giá trong và ngoài nước. Do đó, giao dịch mua bán ngoài thị trường thời gian qua khá trầm lắng.

Doanh số mua bán vàng miếng của các doanh nghiệp lớn chỉ dao động mức vài trăm lượng, thấp hơn rất nhiều so với con số 2.000-3.000 lượng những thời điểm sôi động trước kia.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích