Thiêu sống đồng mía vì nhà máy chậm thu mua

Thứ ba, 26/03/2013, 14:46
Cho rằng Công ty CP Đường Quảng Ngãi chậm thu mua khiến vùng nguyên liệu chết khô, chuột cắn phá, một số hộ dân xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) quyết định đốt đồng mía trong giai đoạn chờ thu hoạch.

nông dân đốt cánh đồng mía

Cánh đồng mía 1,6 ha của 11 hộ dân ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Theo người dân nơi đây, do chờ đợi nhà máy đường Phổ Phong thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi chậm thu mua nguyên liệu, đồng mía bị chết khô, chuột cắn phá nhiều nên họ đã đốt để giải phóng đất trồng cây hoa màu khác.

nông dân đốt cánh đồng mía

Suốt từ chiều tối 24/3 đến rạng sáng 25/3, cánh đồng mía ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm bị đốt cháy xác xơ thế này. Vựa mía xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa có 135 ha, tương đương 8.000 tấn mía.

Hiện Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thu mua 7.200 tấn mía, còn lại trên đồng khoảng 800 tấn.

nông dân đốt cánh đồng mía

Trung bình mỗi tấn mía (10 chữ đường) có giá 900.000 đồng tuy nhiên khi mía bị cháy thế này thì phía Công ty Đường Quảng Ngãi trừ 6% tạp chất và chữ đường bị suy giảm kéo theo giá mía cũng giảm theo.

nông dân đốt cánh đồng mía

Sáng 25/3, bà con nông dân ra đồng thu dọn đồng mía sau khi bị đốt cháy.

nông dân đốt cánh đồng mía

Anh Nguyễn Văn Tùng ở thôn 1, xã Nghĩa Lâm cho biết, do người dân chờ nhà máy thu mua mãi mà chẳng thấy họ cấp phiếu về. Đồng mía để càng lâu chuột càng cắn phá nhiều nên họ đành đốt đồng mía để lấy đất trồng cây hoa màu khác để cải thiện thu nhập, kiếm sống.

nông dân đốt cánh đồng mía

Ông Trương Văn Lệ, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết, từ đầu vụ mía đến nay, toàn xã xảy ra 5 vụ cháy vùng nguyên liệu mía trên địa bàn xã với tổng diện tích hơn 7 ha (tương đương khoảng 700 tấn mía), trong đó có 3 vụ cháy do người dân bất cẩn. Tuy nhiên trong vụ cháy 1,6 ha mía ở thôn 1 lần này nhận định ban đầu là do người dân cố tình đốt cháy.

Theo ông Lệ, sở dĩ có tình trạng này là do việc thu mua mía của nhà máy còn nhiều bất cập, mỗi ngày chỉ cấp 1 phiếu thu hoạch (chỉ khoảng 15 tấn mía) đã gây nhiều bức xúc cho người dân vì chờ đợi quá lâu.

nông dân đốt cánh đồng mía

Ông Huỳnh Văn Minh, Trưởng Trạm Đầu tư Nguyên liệu Tư Nghĩa (thuộc Công ty Đường Quảng Ngãi) xác nhận, do Công ty cân đối thu mua cho những địa phương khác diện tích mía còn nhiều nên mỗi ngày chỉ cấp cho xã Nghĩa Lâm một phiếu thu hoạch. Thời hạn thu mua nơi đây kéo dài đến đầu tháng 5. Công suất nhà máy đường Phổ Phong hiện nay chỉ khoảng 2.200 tấn mỗi ngày.

Đối với đồng mía bị cháy, chữ đường chắc chắn sẽ giảm, tuy nhiên công ty xem xét thu mua cho bà con nông dân nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích