Chênh lệch mua bán vàng nới rộng

Thứ tư, 10/04/2013, 10:15
Thận trọng trước diễn biến của phiên đấu thầu vàng lần thứ năm sáng nay, các doanh nghiệp hạ mạnh giá thu mua nhưng giữ giá bán ra, dù thị trường thế giới vừa tăng mạnh.

Tập đoàn DOJI báo giá đầu ngày ở 43,17 - 43,35 triệu đồng mỗi lượng, sau đó giảm xuống 43,09 - 43,29 triệu đồng dù thị trường quốc tế đang đi lên.

So với cùng thời điểm hôm qua, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hạ nhẹ 80.000 chiều mua và 30.000 chiều bán, đưa giá xuống 43,17 -43,37 triệu đồng tính đến 8h44.

Còn Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý tại Hà Nội cho biết giá bán tại đây không thay đổi so với chốt ngày 9/4, vẫn ở 43,33 triệu đồng. Còn chiều mua hạ 100.000 đồng còn 43,15 triệu đồng một lượng.

Nhìn chung, các doanh nghiệp có xu hướng dãn khoảng cách mua và bán khá rộng, lên mức 180.000 đến 200.000 đồng trước khi có kết quả đấu thầu vàng miếng sáng nay.

đấu thầu vàng miếng
Giá vàng trong nước sáng nay giảm bất chấp đà tăng quốc tế. Đôla cũng liên tục đi xuống từ thứ sáu tuần trước.

Thị trường quốc tế vừa tăng khoảng 15 USD mỗi ounce, tương đương gần 400.000 đồng mỗi lượng so với cùng thời điểm sáng qua.

Tỷ giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục hạ sáng nay, sau khi liên tục đi xuống từ cuối tuần trước. Tại Vietcombank, mức giá bán 20.960 đồng duy trì liên tục từ ngày 7/4, đến cuối tuần vừa rồi bắt đầu giảm. Đến sáng nay, ngân hàng này công bố bán USD ở 20.910 đồng, thu mua 20.850 đồng

Tại các ngân hàng khác như ACB, Eximbank, giá bán còn thấp hơn nữa, ở 20.900 đồng, hạ 30 đến 40 đồng so với sáng qua. Còn trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ tiếp tục hạ chiều bán xuống mức khá thấp so với tuần trước, 21.010 đồng ăn một đôla Mỹ. Giá thu mua đứng ở 20.980 đồng.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá ngân hàng, chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước hiện ở mức 3,2 triệu đồng một lượng.

 Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích