Doanh nghiệp giảm mạnh giá bán vàng

Thứ năm, 11/04/2013, 10:58
Giá bán ra sáng nay của các thương hiệu giảm gấp đôi so với mua vào, nhưng không tương xứng với sự điều chỉnh của thị trường thế giới. Chênh lệch vàng nội ngoại vẫn trên dưới 4 triệu đồng.

Mở cửa giao dịch đầu ngày, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 43,06-43,13 triệu đồng, giảm 110.000 đồng chiều thu gom, còn bán ra rẻ 220.000 đồng so với sáng qua.

giá vàng
Giá vàng bán ra giảm mạnh sáng nay. 

Giá mua vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng giảm 170.000 đồng chiều thu gom trong khi bán ra giảm tới 230.000 đồng, xuống quanh 43,17-43,37 triệu đồng.

Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết lúc 8h50, doanh nghiệp này thu mua và bán vàng SJC lần lượt ở 43,01-43,11 triệu đồng, giảm lần lượt 140.000-220.000 đồng so với sáng hôm qua. Còn nếu so với mức đóng cửa 10/4, giá hiện nay rẻ hơn lần lượt 210.000-220.000 đồng.

Đà giảm vàng trong nước không thấm vào đâu so với thị trường quốc tế. Mỗi ounce thế giới chốt phiên New York hôm qua mất hơn 25 USD. Đến khi mở cửa ngày 11/4 lại tiếp tục đi xuống 3 USD. Tuy nhiên, sau đó giá đã quay đầu tăng nhẹ. Tính đến 10h, giờ Hà Nội, mỗi ounce đứng tại mốc 1.560 USD USD.

Nếu quy đổi với tỷ giá ngân hàng, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 39,27 triệu đồng, tức rẻ hơn các thương hiệu trong nước trên dưới 4 triệu đồng.

Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện thành công 5 phiên đấu thầu vàng miếng, với kết quả hơn 118,2 lượng vàng đã tung ra thị trường nhưng độ vênh giữa vàng nội và ngoại vẫn ở mức cao.

Sáng mai 12/4, nhà quản lý sẽ tiếp tục đấu thầu phiên thứ sáu để tăng thêm nguồn cung ra thị trường. Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, việc liên tiếp tổ chức đấu thầu vàng miếng là nhằm tăng cung, ổn định thị trường chứ không phải nhanh chóng kéo hẹp giá.

Tuy nhiên, động thái giảm mạnh giá bán sáng nay của các đầu mối kinh doanh được một chuyên gia trong ngành nhìn nhận, có thể do các đơn vị vừa mua lượng lớn vàng trong các phiên đấu thầu vừa qua nên giờ muốn đẩy mạnh bán ra.

Theo Công ty PNJ, hai phiên đấu thầu liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước đã tác động phần nào đến giao dịch ngoài thị trường. Ngày hôm qua khối lượng giao dịch trên hệ thống PNJ ở mức cao, đạt gần 1.000 lượng, trong đó lượng bán ra vẫn chiếm gần 70%.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn