Tung lượng vàng "khủng", Ngân hàng Nhà nước vẫn bán gần hết

Thứ tư, 10/04/2013, 17:15
Giá vàng trong nước cất đầu đi lên sau khi có kết quả đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước sáng nay.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ năm diễn ra sáng nay sôi động hơn mọi lần, khối lượng chào bán 40.000 lượng, cao hơn nhiều so với 26.000 lượng mỗi phiên như trước. Số lượng đơn vị tham gia mua cũng nhiều hơn, tăng từ 15 hôm qua lên 22 đơn vị.

Mức giá sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra sáng nay tương tự hôm qua, 43,30 triệu đồng, chỉ chênh vài chục nghìn đồng so với giá trên thị trường ở cùng thời điểm.

đấu thầu vàng miếng
Giá vàng trong nước tăng 50.000 đến 80.000 đồng sau khi có kết quả đấu thầu, dù giá thế giới vừa lùi 3 USD so với thời điểm 9h sáng nay. 

Kết thúc phiên, 18 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng đấu thầu thành công 39.200 lượng vàng. Doanh nghiệp mạnh tay nhất mua 6.700 lượng, ít nhất 800 lượng. Mức giá mua thấp nhất hôm nay vẫn là giá sàn 43,30 triệu đồng, mức khớp cao nhất chỉ nhỉnh hơn 10.000 đồng.

Đại diện một doanh nghiệp lý giải do khối lượng tung ra sáng nay tăng gấp rưỡi nên các doanh nghiệp cũng không đặt giá mua cao. Có đơn vị đặt mua nhiều nhưng không được duyệt hết mà chỉ mua trúng một phần.

Trước khi có kết quả đấu thầu, giá vàng trong nước giảm nhẹ, có nơi xuống dưới 43,3 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng dãn rộng chênh lệch giữa mua và bán lên 200.000 đồng để ngừa rủi ro.

Nhưng trưa nay, sau khi có kết quả, niêm yết bán lập tức tăng lên 43,35, có nơi 43,38 triệu đồng tính đến 11h35. Khoảng cách giữa mua và bán cũng được co về 100.000 đồng. Trưa nay, chênh lệch giữa giá vàng trong và ngoài nước ở mức 3,3 triệu đồng, tăng 100.000 đồng so với đầu ngày.

Sáng thứ sáu tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng lần thứ 6.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn