Đấu thầu vàng kịch tính hơn

Thứ sáu, 24/05/2013, 14:39
Vàng đấu thầu của Ngân hàng Nhà nước thêm một phiên đắt hàng khi bên mua đặt giá chênh với mức sàn gần 200.000 đồng vẫn có nguy cơ thất bại.

Phiên đấu thầu sáng nay sôi động và hào hứng hơn hẳn những lần gần đây, do hai phiên trước đều "cháy" hàng. Có 18 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia.

Mức sàn Ngân hàng Nhà nước đưa ra sáng nay ở 40,5 triệu đồng, cao hơn 10.000 đến 30.000 đồng so với giá mua vàng SJC trên thị trường ở cùng thời điểm. Trước giờ đấu thầu, doanh nghiệp hạ thấp giá mua gom trên thị trường. Nhưng sau khi có kết quả, họ lại điều chỉnh vọt lên 40,7 triệu đồng, co hẹp khoảng cách so với bán từ trên 400.000 đồng xuống 180.000 đồng.

Kết quả công bố lúc 11h30 cho thấy Ngân hàng Nhà nước vừa có phiên "đắt hàng" chưa từng có. Không những bán hết 26.000 lượng, giá thấp nhất và cao nhất cũng vượt xa mức sàn.

đấu thầu vàng miếng
Càng cận kề thời hạn 30/6, các ngân hàng càng mạnh tay "vơ vét" vàng đấu thầu. 

Giá tối thiểu để các đơn vị có thể trúng thầu sáng nay là 40,69 triệu đồng, cao hơn tới 190.000 đồng so với sàn. Nhiều doanh nghiệp đã mua hụt vì không "với" được. "PNJ đã đặt cao hơn sàn tới 15 giá mà vẫn không thành công. Chúng tôi cũng không dám đặt cao hơn nữa vì sợ rủi ro. Phiên đấu thầu diễn ra vào thứ sáu, trong khi thứ hai mới nhận được hàng", đại diện dấu thầu của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho hay.

Giá trúng cao nhất sáng nay là 40,76 triệu đồng. Đây là chênh lệch kỷ lục giữa giá sàn và giá cao nhất kể từ khi bắt đầu đấu thầu đến nay. Đơn vị mua nhiều nhất là 10.000 lượng, và mua ít nhất ở mức tối thiểu.

Ngân hàng vẫn là lực lượng mua chính sáng nay, khi thời hạn tất toán 30/6 đang đến rất gần. "Chỉ còn một số ngân hàng chưa tất toán xong và khối lượng còn lại cũng không nhiều. Mức giá này cũng đã khá thấp so với những lần đấu thầu trước đây nên họ mạnh tay mua", đại diện một doanh nghiệp lý giải.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn