Giá vàng trong nước diễn biến trái chiều

Thứ ba, 21/05/2013, 11:24
Bất chấp đà tăng mạnh trên thị trường thế giới, các đơn vị kinh doanh trong nước sáng nay lại giảm giá mua vào và chỉ tăng nhẹ giá bán ra, khiến biên độ mua bán giãn rộng gần 400.000 đồng.

Mở cửa ngày 21/5, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 40,51-40,90 triệu đồng, giảm 50.000 đồng thu gom nhưng bán ra tăng 220.000 đồng so với sáng hôm qua. Sự điều chỉnh trái chiều này làm cho chênh lệch giữa mua vào và bán ra giãn rộng 390.000 đồng so với mức 120.000 đồng của ngày 20/5.

Công ty đầu tư vàng Phú Quý cũng giảm giá thu gom 60.000 đồng so với sáng qua, xuống 40,50 triệu đồng, còn bán ra tăng 170.000 đồng, lên sát mốc 40,85 triệu đồng. Biên độ mua bán giãn rộng 350.000 đồng. Đây là động thái thường gặp của các nhà buôn vàng khi chứng kiến giá thế giới rơi mạnh, để phòng ngừa rủi ro. 
 
Như vậy, mỗi lượng vàng mua bán sang tay, doanh nghiệp sẽ có chênh lệch gần 400.000 đồng. Thời gian gần đây, bên cạnh việc đề nghị kéo giá vàng trong nước về sát thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý nên thu hẹp biên độ giữa mua và bán nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao dịch.
 
giá vàng
Chênh chệch mua bán vàng sáng nay giãn rộng. 
 
Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng thời điểm đều tăng mạnh cả hai chiều mua và bán lần lượt 300.000 đồng và 330.000 đồng, lên 40,70-41 triệu đồng. Biên độ mua bán là 300.000 đồng.
 
Đà tăng của giá vàng trong nước sáng nay chậm hơn so với thị trường quốc tế. Mỗi ounce thế giới chốt phiên New York hôm qua mất hơn 34 USD, tương đương khoảng 800.000 tiền Việt. Đến 9h10, giờ Hà Nội, mỗi ounce đứng tại mốc 1.390 USD, giảm nhẹ 4 USD so với mở cửa.
 
Nếu quy đổi với tỷ giá ngân hàng 21.000 đồng, mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 35,19 triệu đồng, tức rẻ hơn các thương hiệu trong nước trên dưới 5,7 triệu đồng. Biên độ này đã thu hẹp vài trăm nghìn đồng so với mức 6,5 triệu của ngày hôm qua.
 
Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chào bán 26.000 lượng trong phiên đấu thầu thứ 20 với giá đặt cọc là 40,50 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn bán ra ngoài thị trường  tới 400.000 đồng một lượng. 
 
Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện thành công 19 phiên đấu thầu vàng miếng, với kết quả hơn 476.400 lượng vàng đã cung ra thị trường, tương đương hơn 18 tấn vàng nhưng độ vênh giữa vàng nội và ngoại vẫn ở mức cao.
 
Theo lý giải của nhà quản lý, việc liên tiếp tổ chức đấu thầu vàng miếng là nhằm tăng cung, ổn định thị trường chứ không phải nhanh chóng kéo hẹp giá. Thời gian qua, thành viên trúng thầu chủ yếu là các ngân hàng. Gần đây, có thể nhiều nhà băng đã tất toán xong dư nợ huy động vàng nên không còn mặn mà tham gia khiến số lượng vàng chào thầu bị ế khá nhiều.
 
Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn