Doanh nghiệp thu hẹp biên độ mua bán vàng

Thứ hai, 20/05/2013, 11:26
Một số doanh nghiệp sáng nay giảm nhẹ giá bán ra nhưng tăng vài chục nghìn đồng ở chiều thu gom. Biên độ giữa mua và bán co hẹp đáng kể so với cuối tuần.

Mở cửa ngày đầu tuần, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 40,56-40,68 triệu đồng, giảm 60.000 đồng bán ra nhưng thu gom tăng 40.000 đồng so với ngày cuối tuần. Sự điều chỉnh trái chiều này giúp chênh lệch giữa mua vào và bán ra thu hẹp lại còn 120.000 đồng so với mức 220.000 đồng của ngày 18/5.

Đây là động thái lạ của các nhà kinh doanh vàng. Bởi những lần trước, khi chứng kiến giá thế giới rơi mạnh, nhiều doanh nghiệp nới rộng biên độ mua bán để phòng ngừa rủi ro.

giá vàng
Giá vàng trong nước điều chỉnh dè dặt trước sự lao dốc của thị trường quốc tế. 

Công ty đầu tư vàng Phú Quý tăng giá thu gom 60.000 đồng lên 40,56 triệu đồng, còn bán ra về mốc 40,68 triệu đồng, rẻ hơn 70.000 đồng so với cuối tuần trước.

Trong khi đó, giá mua bán vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay dao động quanh mốc 40,40-40,67 triệu đồng một lượng.

Quyết định giảm nhẹ giá bán trong khi tăng giá thu gom của các doanh nghiệp trong nước sáng nay đã đi ngược chiều với xu hướng thế giới. Mỗi ounce giao ngay trên thị trường quốc tế ngay khi mở cửa phiên giao dịch châu Á đã mất gần 20 USD, tương đương hơn 500.000 đồng tiền Việt, xuống sát 1.340 USD. Đến 9h40, mỗi ounce phục hồi nhẹ lên mốc 1.346 USD. 

Nếu quy đổi ra tiền đồng theo tỷ giá bán của ngân hàng 21.020 đồng, mỗi lượng vàng hiện tương đương gần 34,10 triệu đồng một lượng. Mức giá này thấp hơn trên dưới 6,5 triệu đồng so với niêm yết bán vàng SJC của các doanh nghiệp. 

Thời gian gần đây, tình hình giao dịch vàng miếng khá chậm. Theo ghi nhận của PNJ, tổng lượng giao dịch bình quân chỉ gần 850 lượng. Nếu như ngày thứ Bảy, lượng khách tới giao dịch chủ yếu ở chiều mua vào (chiếm 70%) thì đến Chủ nhật, lượng giao dịch mua bán lại diễn ra khá cân bằng, đại diện PNJ cho biết.

Trên thị trường hối đoái, mặc dù Ngân hàng Nhà nước cho biết đang dư dả ngoại tệ trong hệ thống ngân hàng nhưng tỷ giá USD/VND trong các nhà băng có dấu hiệu tăng lên từ cuối tuần trước và lan sang buổi sáng nay. 

Tại Vietcombank, mỗi đôla Mỹ tăng thêm 20 đồng so với cuối tuần, đưa giá bán ra lên 21.020 đồng, còn thu gom là 20.950 đồng. Trong khi đó, giá bán USD của Vietinbank đã chạm mức kịch trần 21.036 đồng từ cuối tuần trước và giữ nguyên trong sáng nay. 

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích