Thừa 7.500 lượng vàng đấu thầu

Thứ năm, 16/05/2013, 14:20
Phiên đấu thầu lần thứ 18 diễn ra sáng nay với kết quả tương tự các phiên trước, Ngân hàng Nhà nước vẫn thừa khá nhiều vàng.

Sáng nay, có 12 trên tổng số 22 doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia phiên đấu thầu vàng miếng lần thứ 18 của Ngân hàng Nhà nước.

Trái ngược với không khí sôi động những lần đấu thầu đầu tiên, các phiên gần đây thường không có nhiều đại diện tham gia. Ngân hàng Nhà nước hiện đều đặn tổ chức 3 phiên một tuần, nên các doanh nghiệp không vội mua khi không có nhu cầu hoặc giá chưa hấp dẫn.

Kết quả cuối phiên cho thấy có 9 đơn vị đã trúng thầu, mua tổng cộng 18.500 lượng  trên tổng số 26.000 lượng chào bán. Giá mua thấp nhất bằng giá sàn 40,8 triệu đồng, giá cao nhất nhỉnh hơn 50.000 đồng.

giá vàng
Chênh lệch giá vàng co hẹp lại sau khi phiên đấu thầu kết thúc. Hiện giá ở mức thấp nhất trong gần một tháng qua. 

Nhiều doanh nghiệp cho biết không bỏ thầu vì giá sàn còn cao hơn niêm yết họ thu mua lại từ khách ở cùng thời điểm (40,72 đến 40,75 triệu đồng). Một số nhà bán lẻ khác cũng đã nhiều phiên liên tiếp không mua vàng như PNJ vì chưa có nhu cầu.

Tổng cộng, sau 18 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã tung ra thị trường 482.200 lượng vàng, tương đương 18,5 tấn.

Trưa nay, giá thu mua vàng SJC trên thị trường tăng lên 40,8 triệu đồng. Còn chiều bán ra giảm nhẹ vài chục nghìn đồng so với ít phút trước đó, co hẹp khoảng cách với chiều mua. Hiện chênh lệch giữa giá trong và ngoài nước ở mức 5,6 triệu đồng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn