Đổ xô mua đồ tại cửa hàng một giá 10.000 đồng

Thứ năm, 30/05/2013, 10:28
Hầu hết các mặt hàng đều có nhãn mác tiếng Trung Quốc, từ mỹ phẩm, hàng gia dụng đến đồ chơi trẻ em.
cửa hàng đồng giá
 
Dù là sáng ngày thường nhưng cửa hàng vẫn rất đông khách. Nhiều người đã mua đồ tại cửa hàng này đến 3 lần chỉ trong một buổi sáng.

cửa hàng đồng giá

Giống như những shop Xiao Ha Ha giá 8.000 đồng nở rộ tại khu vực Trường Chinh, Chùa Bộc trước đây, các mặt hàng tại đây chủ yếu có nhãn hiệu Trung Quốc.
 
cửa hàng đồng giá

Từ tăm bông....

cửa hàng đồng giá

... đến bàn chải răng....

cửa hàng đồng giá

... đồ cơ khí...

cửa hàng đồng giá

... và cả mỹ phẩm, đều có giá chỉ 10.000 đồng.

cửa hàng đồng giá

Bát, đĩa là sản phẩm được nhiều người mua nhất. Theo chị Trang, nhà ở phố Đông Các, Đống Đa, Hà Nội, bát đĩa tại của hàng này có chất lượng không khác nhiều so với ngoài chợ, nhưng giá chỉ bằng một nửa.

cửa hàng đồng giá

Không còn chỗ trưng bày, đồ chơi trẻ em bằng nhựa, chủ yếu là ô tô, súng, kiếm... được nhét cả vào thùng cacton loại lớn đặt dưới chân cầu thang.

cửa hàng đồng giá

Một trong những sản phẩm hiếm hoi tại cửa hàng có xuất xứ Việt Nam.

cửa hàng đồng giá

Dù mỗi sản phẩm chỉ có giá 10.000 đồng, nhưng không ít người vẫn thanh toán đến tiền triệu.

cửa hàng đồng giá

Khách hàng tay xách nách mang sau khi mua đồ. Theo chủ quán, nhiều sản phẩm có thể không còn hàng để bán vì lượng người mua quá đông.

Theo Infonet

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn