Vàng trong nước vượt 41,1 triệu đồng

Thứ sáu, 31/05/2013, 11:01
Các doanh nghiệp sáng nay tăng giá bán vàng, nhưng nếu tính chung cả tháng vẫn giảm mạnh 1,7 triệu đồng mỗi lượng. 

Mở cửa sáng thứ Sáu, Tập đoàn DOJI báo giá vàng đầu ngày ở 40,85 - 41,13 triệu đồng. Giá bán tăng 110.000 đến 150.000 đồng so với chiều qua, trong khi niêm yết mua vào giảm từ 10.000 đến 70.000 đồng.

Niêm yết bán tăng nhờ đà đi lên của thị trường quốc tế. Còn chiều thu mua giảm như thông lệ gần đây. Cứ trước mỗi phiên đấu thầu, giới doanh nghiệp lại "dìm" giá mua xuống thật thấp rồi lại tăng vọt lên cao vào cuối phiên đấu thầu. Do đó, khách bán vàng vào thời điểm đấu thầu vàng bị thiệt so với ngoài phiên.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng nới rộng chênh lệch mua và bán, với hai chiều lần lượt ở 40,9 - 41,15 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý báo giá tương tự Tập đoàn DOJI, cũng ở 40,85 - 41,13 triệu đồng.

giá vàng
Các doanh nghiệp cho biết lực mua vàng của khách vẫn đang chiếm ưu thế với tỷ lệ 6:4 so với bán. 

Đây là lần đầu tiên giá vàng trong nước ở trên 41 triệu đồng kể từ ngày 15/5 đến nay. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang hướng đến tháng giảm mạnh 1,7 triệu đồng, sau khi hạ một triệu đồng trong tháng trước đó. Kể từ đầu năm đến nay, ngoại trừ tháng 3 thị trường có mức tăng 600.000 đồng, còn lại đều là tháng giảm với tốc độ từ một đến 2,3 triệu đồng.

Chênh lệch giữa vàng trong và ngoài nước hiện còn 5,1 triệu đồng, do vàng quốc tế tăng mạnh hơn trong nước. Hôm qua, mỗi ounce có thêm trên 25 USD so với buổi sáng, tương đương gần 700.000 đồng một lượng.

Theo VnExpress

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn