Bangkok là thủ đô của Thái Lan, với dân số tăng trưởng bùng nổ, lên tới 8,3 triệu người.
Đến Bangkok, du khách có thể cảm thấy chóng mặt vì có vô số cao ốc, trung tâm thương mại khổng lồ và người xe tấp nập trên các đường phố.
Có tới hàng triệu xe máy và xe hơi trên các đường phố ở Bangkok.
"Đội quân" xe tuk-tuk thường trực ở khắp nơi, sẵn sàng đưa du khách lòng vòng quanh thành phố.
Nếu du khách muốn tìm kiếm sự yên bình của thành phố, hãy chọn phương tiện di chuyển là thuyền.
Chùa Bình Minh nằm bên sông Chao Phraya, một điểm du lịch hấp dẫn ở Bangkok.
Các chợ nổi trên sông luôn là nét văn hóa đặc biệt, thu hút khách nước ngoài.
Hầu hết khách du lịch lần đầu tới Bangkok đều tới thăm nơi này trước tiên: Hoàng cung. Đây là nơi ở của hoàng gia Thái Lan, được xây dựng từ năm 1782.
Bên trong khuôn viên của hoàng cung, một vài ngôi đền, chùa cũng là nơi nhiều du khách dừng chân tham quan như chùa Phật Ngọc.
Kiến trúc và các bức tượng ở đây rất ấn tượng.
Chùa Cẩm Thạch là một điểm du lịch hấp dẫn khác ở Bangkok. Đây là một ví dụ điển hình cho kiến trúc của Thái Lan với những cột đá cao, nhiều lớp mái và các chi tiết phức tạp.
Ở Thái Lan, khách du lịch kiểu "tây ba lô" rất nhiều, nên các nhà nghỉ, quán trọ bình dân mọc lên như nấm.
Nhưng cũng có nhiều khách sạn sang trọng dành cho du khách rủng rỉnh tiền bạc, như khách sạn Shangri-La này.
Hầu hết các khách sạn cao cấp đều có những quán rượu hấp dẫn trên nóc. Ở đây, khách có thể thư giãn và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.
Mát-xa là một "món" hấp dẫn khác đối với khách nước ngoài khi tới Thái Lan du lịch.
Nếu du khách không thích bị người khác "đụng chạm" tới thân thể mình, thì có thể chọn hình thức mát-xa bằng cá.
Ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu ở thủ đô Bangkok.
Khách du lịch có thể mua được mọi thứ trên các sạp hàng ăn di động, từ thịt nướng cho tới mì cay.
Một phần quan trọng không thể không nhắc tới là ngành công nghiệp tình dục rất phát triển ở thành phố này, bất chấp sự ngăn cấm của luật pháp.
Theo VnEconomy