Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu lần thứ 33, trong bối cảnh thị trường vừa rớt giá mạnh xuống đáy thấp nhất trong vòng 2 năm. Có 10 doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đến dự phiên đấu thầu.
Mức sàn 39,25 triệu đồng cao hơn 100.000-150.000 đồng so với niêm yết mua vào của thị trường trên cùng thời điểm. Đây là giá chào bán thấp nhất kể từ bão giảm giá hồi giữa tháng tư đến nay.
![]() |
8 doanh nghiệp mua hết vàng đấu thầu giá rẻ. |
Để mua được vàng, 10 đại diện đã khá mạnh tay đặt giá. Kết quả cuối phiên cho thấy có 8 đơn vị trúng thầu và mua toàn bộ 26.000 lượng chào bán, chủ yếu khách là các nhà băng. Giá trúng thầu cao nhất lên tới 39,47 triệu đồng, thấp nhất cũng cao hơn 70.000 đồng so với sàn. Doanh nghiệp mua nhiều nhất 6.000 lượng và ít nhất 1.000 lượng.
Theo đại diện Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, công ty này quay lại mua vàng đấu thầu vì khi giá giảm, nhu cầu của khách tăng lên. Sáng nay, lượng người đến hỏi mua vàng tăng 20-30% so với hôm qua.
Kết thúc phiên đấu thầu, như thường lệ giá thu mua vàng tăng vọt hàng trăm nghìn đồng. Sau ghi bị dìm xuống 39,1 triệu đồng đầu giờ sáng, đến trưa, giá vàng vọt lên 39,42 đến 39,46 triệu đồng một lượng. Còn niêm yết bán cũng tăng 100.000 đồng lên quanh 39,62 triệu đồng, dù giá thế giới vẫn giữ nguyên như cách đây 3 tiếng đồng hồ.
Theo VnExpress