Ngày 20/6, chào thầu 1 tấn vàng

Thứ tư, 19/06/2013, 16:05
Phiên đấu thầu vàng miếng thứ 33 sẽ được Ngân hàng Nhà nước tổ chức vào sáng ngày thứ Năm tuần này.

Thông báo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngày mai (20/6), cơ quan này sẽ chào thầu 26.000 lượng vàng SJC loại mỗi miếng 1 lượng, tương đương 1 tấn vàng. Đây sẽ là phiên đấu thầu vàng thứ 2 trong tuần này và là phiên thứ 33 từ trước đến nay.

Giá tham chiếu dùng để tính giá trị đặt cọc cho phiên ngày mai là 39,75 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng SJC thu mua mà các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường sáng nay. 

giá vàng

Sau 32 phiên đấu thầu vàng đã được tổ chức, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 34,6 tấn vàng và bán được 31,3 tấn.

Sau 32 phiên đấu thầu vàng đã được tổ chức, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu 34,6 tấn vàng và bán được 31,3 tấn.

Những phiên đấu thầu vàng gần đây đều bán được hết hoặc gần hết số vàng chào thầu. Giá vàng SJC giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng qua có thể được các ngân hàng và doanh nghiệp xem là cơ hội để gom vàng.

Trong phiên đấu thầu thứ 32 tổ chức vào hôm qua, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 26.000 lượng vàng và đã bán được 25.900 lượng.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày 30/6, hạn chót để các tổ chức tín dụng tất toán trạng thái vàng. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn thế giới quy đổi khoảng 5 triệu đồng/lượng. Trước đây, thị trường vẫn dự báo rằng, khi các tổ chức tín dụng mua đủ vàng để đóng trạng thái thì giá vàng trong nước sẽ về sát giá thế giới.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đều đặn 3 phiên đấu thầu vàng mỗi tuần. Như vậy, từ nay đến ngày 30/6, có thể có khoảng 4-5 phiên đấu thầu vàng nữa.

Theo VnEconomy

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn